Bộ Nội Vụ lên tiếng về việc cùng lúc hai hiệp hội nước mắm được thành lập

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết việc cấp phép cho hai hiệp hội nước mắm dựa trên Nghị định 45 năm 2010 của Chính phủ. Theo đó, các hiệp hội thành lập trên nguyên tắc tự quản, tự chủ. Bộ Nội vụ nhận thấy đủ điều kiện thành lập hai hiệp hội này.

Liên quan đến việc cùng lúc thành lập hai hiệp hội nước mắm, tại cuộc họp báo thường kì Chính phủ tháng 10, đại diện Bộ Nội vụ cho biết cấp phép hoàn toàn đúng qui định của Nhà nước.

"Việc cấp phép cho hai hiệp hội nước mắm dựa trên Nghị định 45 năm 2010 của Chính phủ. Theo đó, các hiệp hội thành lập trên nguyên tắc tự quản, tự chủ. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp, sau khi rà soát lại các qui định của pháp luật, Bộ Nội vụ nhận thấy đủ điều kiện thành lập hai hiệp hội này", đại diện Bộ Nội vụ cho biết.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Trần Đáng, Thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Nước mắm Việt Nam cho rằng: "Bộ Nội vụ cho phép thành lập 2 hiệp hội nước mắm là Hiệp hội Nước mắm Việt Nam và Hiệp hội Nước mắm Truyền Thống nên tôi nghĩ hai hiệp hội này không có gì là mâu thuẫn cả".

Ông Đáng cho biết Hiệp hội Nước mắm Truyền thống đi sâu vào giữ truyền thống. Tuy nhiên, 100% nước mắm của Việt Nam đều là truyền thống, đều là lên men truyền thống, tất cả là nước mắm truyền thống.

Nhưng Hiệp hội Nước mắm Việt Nam rộng hơn bao gồm nghiên cứu, kiểm nghiệm, truyền thông, kinh doanh, sản xuất.

"Cả hai đều phát triển và cần cộng tác với nhau để xây dựng ngành nước mắm đại chúng và phát triển", ông Đáng nói.

chọn
Khu đất vàng 1,2 ha gần Keangnam - Bài 2: Hải Phát đã sang tay dự án A7 Nam Trung Yên cho ai?
Sau khi Hải Phát rút khỏi dự án A7 Nam Trung Yên, một cá nhân có tên Đỗ Mạnh Tùng đã mua lại 99% vốn tại Địa ốc Hải Phong và trở thành chủ mới của khu đất vàng gần Keangnam. Ông Đỗ Mạnh Tùng cùng với Sudico Miền Nam chính là cổ đông sáng lập của Nhà An Đức - pháp nhân từng đăng ký làm khu đô thị 4.500 tỷ ở khu Thanh Oai cũ.