Bộ Tài nguyên dự chi 700 triệu đồng để làm báo cáo và tổ chức 'hội nghị tổng kết'

Để chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự trù kinh phí lên đến 700 triệu đồng.

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có văn bản số 4614 gửi tới các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tổng kết Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

bo tai nguyen du chi 700 trieu dong cho hoi nghi tong ket 6 nam chien luoc khoang san
Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh website Bộ TN&MT).

Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các bộ, địa phương theo chức năng quản lý nhà nước, lập báo cáo tổng kết gửi về bộ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian gửi báo cáo về bộ này trước ngày 31/10/2017.

Đề cương báo cáo tổng kết chi tiết gồm 4 mục: Những yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến việc thực hiện Chiến lược khoáng sản; Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược khoáng sản; Những giải pháp cấp bách để hoàn thành chiến lược khoáng sản; Đề xuất, kiến nghị.

Ngoài ra, đề cương trong kế hoạch tổng kết 6 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản, Bộ TN&MT dự trù kinh phí cho việc lập báo cáo của bộ lên tới 500 triệu đồng, lấy từ ngân sách chi thường xuyên của bộ. Đối với các bộ, ngành, địa phương, chi phí lập báo cáo trích từ ngân sách chi thường xuyên.

Riêng về hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chiến lược khoáng sản, Bộ TN&MT dự trù kinh phí hết 200 triệu đồng, trích từ ngân sách chi thường xuyên của bộ.

Được biết, đề cương Tổng kết 6 năm Chiến lược khoáng sản được ban hành kèm theo Công văn số 4614/BTNMT-ĐCKS ngày 05/09/2017 do Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc ký.

bo tai nguyen du chi 700 trieu dong cho hoi nghi tong ket 6 nam chien luoc khoang san Bộ Tài nguyên: 'Bùn nhận chìm xuống biển Bình Thuận không phải chất thải'

Báo cáo trước HĐND Bình Thuận về việc nhận chìm gần triệu m3 bùn xuống biển, đại diện Bộ Tài nguyên cho rằng đã xem ...

chọn
Chủ tịch Ocean Group nói về lý do khiến doanh nghiệp khó huy động vốn chục năm qua
Cổ đông Ocean Group đã không thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ để tăng vốn. Bản thân lãnh đạo tập đoàn cũng không đánh giá cao tính khả thi của phương án này, bởi thị giá cổ phiếu OGC đang dưới mệnh sâu. Chưa kể, tình trạng lỗ lũy kế kéo dài suốt 10 năm qua khiến khả năng gọi vốn của doanh nghiệp bị hạn chế.