[Video] Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện được động cơ khác của tội phạm ma tuý ngoài lợi nhuận

Nêu quan điểm về việc điều 199 Bộ Luật hình sự đã bỏ quy định về xử lý hình sự người sử dụng ma tuý, Bộ trưởng Tô Lâm nói Bộ Công an sẽ đề nghị sửa đổi luật, khôi phục quy định này nhằm phòng chống ma tuý hiệu quả hơn.

Phiên chất vấn kỳ họp thứ 7 sáng 4/6.

Theo chương trình nghị sự, từ ngày 4 đến 6/6, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội diễn ra. Nội dung này được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đầu tiên đăng đàn trong 5 thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn.

[Video] Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện được động cơ khác của tội phạm ma tuý ngoài lợi nhuận - Ảnh 2.

Toàn cảnh khai mạc phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 7. (Ảnh: TTXVN).

Người đứng đầu ngành Công an sẽ trả lời về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó có công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma tuý, tội phạm giết người, tín dụng đen, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Ngoài ra, nội dung chất vấn ông Lâm còn có công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm an toàn giao thông, nhất là đối tượng tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy...

"Chia lửa" với Bộ trưởng Tô Lâm có các bộ trưởng Tư pháp, Quốc phòng, GTVT, Y tế, GD&ĐT, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao… và một phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực.

[Video] Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện được động cơ khác của tội phạm ma tuý ngoài lợi nhuận - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN).

Chiều cũng ngày, Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập trong quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), biệt thự du lịch (resort villa); về công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP Hà Nội.

Ngày 5/6, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn nhóm vấn đề về kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, đội vốn lớn, chậm tiến độ, chất lượng kém. Ông cũng dự kiến trả lời về quản lý hoạt động vận tải, chất lượng phương tiện, quản lý xe hợp đồng điện tử; đào tạo, sát hạch, cấp, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới...

Phiên chất vấn Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện diễn ra từ chiều ngày 5 và đầu giờ sáng ngày 6/6 với nội dung về công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý điện ảnh, quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; phòng ngừa mê tín dị đoan; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh...

Cũng trong sáng 6/6, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 

Uỷ viên thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, ông Đỗ Văn Sinh nhận xét, bốn nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn nêu trên đều "nóng". Ông dẫn chứng, với Bộ Công an, việc phát hiện nhiều vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý lớn hay ngăn chặn hành vi chạy trốn của tội phạm sẽ được các đại biểu quan tâm.

Với Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Sinh cho rằng cử tri rất quan tâm đến bối cảnh quốc tế, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam.

Tuy nhiên, đại biểu Sinh nói cá nhân ông quan tâm đến lĩnh vực giao thông và muốn chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về cơ cấu hạ tầng. "Trong 4 ngành hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, với tầm nhìn của Bộ trưởng, ông định hướng phát triển ra sao, ưu tiên lĩnh vực nào? Nguồn lực đâu để phát triển, bao giờ chúng ta cải thiện sự mất cân đối như hiện này?", ông Sinh cho biết câu hỏi chuẩn bị để chất vấn Bộ trưởng Thể.

Về cách thức tổ chức chất vấn, ông Sinh kiến nghị Quốc hội linh hoạt hơn trong điều hành phần hỏi và trả lời làm sao để vấn đề liền mạch, không bị cắt khúc.

"Bộ trưởng đang giải trình về tội phạm ma tuý, sau đó lại sang án cướp, giết, hiếp, sau đó lại quay lại ma tuý, thế thì rất rối. Theo tôi, công tác điều hành có thể linh hoạt hơn. Ví dụ, khi chất vấn về đặt trạm thu phí BOT, giá phí BOT..., người điều hành có thể hỏi: Có đại biểu nào chất vấn về vấn đề này nữa không. Như thế vấn đề được giải quyết đến nơi đến chốn, mạch lạc hơn", đại biểu Sinh đề nghị.

[Video] Bộ trưởng Tô Lâm: Chưa phát hiện được động cơ khác của tội phạm ma tuý ngoài lợi nhuận - Ảnh 4.

(Ảnh: TTXVN).

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.