Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Gộp Tết 'tây, ta' chỉ là suy nghĩ cá nhân

Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, Tết cổ truyền đã đi vào tiềm thức người dân và Chính phủ không đưa vấn đề gộp Tết Dương lịch và Âm lịch ra thảo luận.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định, Tết cổ truyền đã đi vào tiềm thức người dân và Chính phủ không đưa vấn đề gộp Tết Dương lịch và Âm lịch ra thảo luận.

Nói điều này trong buổi họp báo Chính phủ tối 3/2, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng, Chính phủ không nhận được báo cáo của cơ quan nào về việc gộp Tết “tây,” Tết “ta.”

“Đây có thể chỉ là suy nghĩ cá nhân,” Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Theo ông, nghỉ Tết Âm lịch không những đã quy định đã được ghi trong Luật Lao động mà đó còn là nét đẹp truyền thống văn hóa của người dân Việt Nam.

Nhấn mạnh lại ý kiến gộp Tết Dương lịch và Âm lịch có thể chỉ là suy nghĩ cá nhân, Bộ trưởng khẳng định, Chính phủ không đưa vấn đề này ra thảo luận.

“Đây là vấn đề đi vào tiềm thức, là truyền thống, ta phải giữ cái gì là nét đẹp văn hóa,” Bộ trưởng nói./.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (12/7 - 18/7): Đề xuất quy hoạch bổ sung khu phức hợp sân golf ở phía nam Phú Quốc
Sẽ GPMB gần 358 ha cho hai dự án đường sắt đi qua TP Hà Nội; Huế dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng cho tái định cư đường sắt cao tốc Bắc - Nam; dự kiến hơn 22.000 tỷ đồng làm cao tốc Mộc Châu - Sơn La... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.