BOT Bàn Thạch đổi tên và giảm giá cho khoảng 250 phương tiện các loại

Chủ đầu tư BOT Bàn Thạch vừa có quyết định miễm giảm hoàn toàn cho các loại phương tiện trên địa bàn xã An Dân, Tuy Hòa – Phú Yên và đổi tên trạm thu giá Bàn Thạch thành An Dân.
bot ban thach doi ten va giam gia cho khoang 250 phuong tien cac loai Cắm biển Cấm dừng xe quá 5 phút tại trạm thu giá BOT
bot ban thach doi ten va giam gia cho khoang 250 phuong tien cac loai Thêm một tài xế phản đối BOT Cai Lậy bị công an mời lên làm việc
bot ban thach doi ten va giam gia cho khoang 250 phuong tien cac loai
BOT Bàn Thạch chính thức đổi tên thành An Dân và giảm giá cho khoảng 250 phương tiện các loại. Ảnh: Khải An

Trạm thu giá Bàn Thạch đặt tại Km 1298+ 150 trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đây là trạm thu phí để hoàn vốn một phần cho Dự án BOT xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả.

Hiện trạm BOT Bàn Thạch vẫn xảy tình trạng lái xe dùng tiền lẻ để thanh toán, phản đối… đã gây ra ùn tắc giao thông buộc chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả phải xả trạm nhiều lần.

Để ổn định tình hình tại khu vực trạm thu giá và đảm bảo lưu thông trên Quốc lộ 1 không bị ảnh hưởng, chủ đầu tư BOT Bàn Thạch vừa có công văn gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND Tỉnh Phú Yên về việc đổi tên trạm BOT Bàn Thạch thành An Dân theo đúng vị trí hiện nay của trạm tại xã An Dân. Đồng thời, miễn giảm 100% cho các xe của các chủ phương tiện là người thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (không phân biệt loại phương tiện) từ ngày 15/01/2018.

Ông Lưu Xuân Thủy, PTGĐ Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả, cho biết: “Từ ngày 15/1 chúng tôi đã tiến hành đổi tên trạm thu giá Bàn Thạch thành An Dân và miễn giảm hoàn toàn cho tất cả các phương tiện trên địa bàn xã An Dân theo danh sách xã gửi đến. Cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã miễn giảm 100% cho khoảng 250 phương tiện trên địa bàn thuộc vùng phụ cận với trạm thu giá An Dân”.

bot ban thach doi ten va giam gia cho khoang 250 phuong tien cac loai BOT Bàn Thạch giảm 100% giá vé cho 131 xe địa phương

Ngày 12/2, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, sau khi được sự đồng ý của Bộ GTVT, ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.