BSC: Ngân hàng giảm cho vay khách hàng SME, chuyển tập trung vào doanh nghiệp lớn

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) dự đoán các ngân hàng sẽ giảm tỉ trọng cho vay đối với các khách hàng lẻ và doanh nghiệp SME, chuyển tập trung vào cho vay các doanh nghiệp lớn.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo triển vọng quí III/2020 ngành ngân hàng. Trong đó, BSC đánh giá các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do lệnh giãn cách xã hội cùng việc suy giảm nhu cầu tiêu dùng.

Theo BSC, nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động tạm thời hoặc vĩnh viễn, thậm chí là phá sản. Trong quí I/2020, doanh nghiệp gặp khó khăn và phải dừng hoạt động cũng như giải thể đã tăng 10,8% so với cùng kì năm trước, trong khi các doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động giảm 1,5%.

Bên cạnh đó, BSC cũng nhận định tỉ lệ thất nghiệp tăng cao ảnh hưởng một phần đến nhu cầu vay và khả năng trả nợ của cá nhân. Hiện nay, tỉ trọng cho vay cá nhân chiếm khoảng 43% cơ cấu cho vay của toàn hệ thống, do đó việc giảm lương cùng tỉ lệ thất nghiệp cao hơn làm suy giảm khả năng trả nợ của người dân.

Trong thời điểm kinh tế chậm lại, BSC cho rằng doanh nghiệp lớn với tiềm lực tài chính mạnh sẽ là đối tượng cho vay an toàn của các ngân hàng.

BSC: Các doanh nghiệp SME là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do COVID-19 - Ảnh 1.

Nguồn: BSC

Trên thực tế, trong nửa đầu năm 2020, các ngân hàng giảm tỉ trọng cho vay vào cá nhân và SME, tập trung cho vay vào các doanh nghiệp lớn. Việc tập trung vào cho vay mảng ít rủi ro hơn sẽ giúp các ngân hàng tránh được các cú shock về nợ xấu.

Do đó, BSC kì vọng các ngân hàng giảm tỉ trọng cho vay SME từ 24,9% trong năm trước xuống 24,5% trong năm nay. Tỉ trọng cho vay các nhân giảm từ 44% xuống 43%. Thay vào đó, các ngân hàng sẽ tăng tỉ trọng cho vay các doanh nghiệp lớn từ mức 31,2% lên 32,5%. 

BSC: Các doanh nghiệp SME là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất do COVID-19 - Ảnh 2.

Nguồn: BSC


chọn
'Giá bất động sản tăng cao cũng là tín hiệu tốt của nền kinh tế, quan trọng là tăng theo cách nào'
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản