Các startup của Jason Nguyễn lời lãi ra sao trước khi ông chủ bị bắt

Trước khi bị bắt, một công ty của Jason Nguyễn chỉ lãi hơn 24 triệu đồng trong năm tài chính gần nhất, dù các startup của bị can liên tục tăng vốn điều lệ lên nhiều lần.
Các công ty startup do Jason Nguyễn sở hữu có mức tăng trưởng ấn tượng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Khánh Nguyên là giám đốc kiêm người đại diện Công ty TNHH MTV Boowoo. (Ảnh: Instagram NV).

Hôm 23/11, công an TP HCM đã bắt giữ và tiến hành thủ tục khởi tố ông Nguyễn Khánh Nguyên (Jason Nguyễn) vì nghi vấn lừa đảo 57 tỉ đồng thông qua bán găng tay y tế dưới danh nghĩa công ty Boowoo. 

Theo Cổng đăng kí Doanh nghiệp Quốc gia, Công ty TNHH MTV Boowoo thành lập vào ngày 2/1/2020 do chính Jason Nguyễn là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Trụ sở công ty đặt tại quận 1, TP HCM. Công ty có hai chi nhánh khác tại quận 9, TP HCM và ở KCN Kiến Thành, tỉnh Long An.

Ngành nghề đăng kí chính của công ty là bán buôn đồ dùng khác cho gia đình, trong đó có bán buôn găng tay y tế (trừ dược phẩm, súng thể thao, vũ khí thô sơ).

Ở thời điểm đăng kí thành lập, doanh nghiệp này có số vốn điều lệ là 24 tỉ đồng. Tới tháng 7/2020, công ty tăng vốn gấp hơn 20 lần lên 500 tỉ đồng. 

Ngoài ra, cũng theo Cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp, ông Nguyễn Khánh Nguyên là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH MTV Seven Corp (Seven Corp).

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 24/1/2018. Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ là 3 tỉ đồng. Đến tháng 12/2019, công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỉ đồng.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là bán buôn hàng thủ công mĩ nghệ, hàng trang trí nội thất; văn phỏng phẩm; mĩ phẩm, nước hoa; đồ dùng cá nhân và gia đình; đồ chơi trẻ em (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội); dụng cụ thể dục thể thao; sản phẩm đồ gỗ; nước sinh hoạt.

Theo thông tin chúng tôi có được, kết quả kinh doanh hai năm gần đây của Seven Corp ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng.

Cụ thể, doanh thu thuần của Seven Corp năm 2019 đạt 1,33 tỉ đồng, cao gấp hơn ba lần so với năm năm 2018 (đạt 437 triệu đồng). Tuy nhiên ợi nhuận sau thuế của công ty năm 2019 chỉ đạt 24,12 triệu đồng (năm 2018 là 5,54 triệu đồng).

Ông Nguyễn Khánh Nguyên (được biết với tên gọi khác là Jason Nguyễn) từng là du học sinh Singapore, sở hữu trang Facebook cá nhân với gần 140.000 người theo dõi.

Trên trang mạng xã hội, ông gây chú ý bởi các bài viết chia sẻ về kinh nghiệm startup, kinh doanh trên mạng xã hội.

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.