4 thành phố của Việt Nam nằm trong top nơi có lượng khách du lịch nhiều nhất trên thế giới trong năm 2019

Hồng Kông, Bangkok, Macao, Singapore là những thành phố nằm trong top đầu có lượng khách nước ngoài tới du lịch nhiều nhất năm 2019. Việt Nam năm nay có 4 thành phố lớn đều tăng thứ bậc xếp hạng trong top 100.

Theo báo cáo thống kê Top 100 thành phố đông khách nhất thế giới 2019 của Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu Euromonitor International cho thấy các điểm đến châu Á thống trị số lượng khách du lịch. Báo cáo này dựa trên thống kê trong năm 2018 và dự đoán cho năm 2019. 

du-lich-hong-kong-thang-7

Hồng Kông, Trung Quốc về đêm (Ảnh: pinterest)

Theo đó Hồng Kông (Trung Quốc) được dự đoán giữ vững vị trí số 1 là thành phố có số lượng khách quốc tế đến du lịch nhiều nhất vào năm 2019, mặc dù nơi đây có nhiều tháng bất ổn chính trị dẫn đến số lượng khách du lịch giảm mạnh. Bangkok dự kiến sẽ chiếm vị trí thứ hai, tiếp theo là Macau và Singapore. Trong khi đó, thành phố New York của Mỹ đã rơi khỏi top 10 và lần đầu tiên New Delhi của Ấn Độ lọt top 20.

Thành phố London, Anh được dự đoán sẽ lọt vào top 5 trong năm 2019, mặc điểm đến dù đã tụt xuống hai bậc. Sự sụt giảm này là do du khách lo ngại Anh và Bắc Ireland rời Liên minh châu Âu, nên trong tương lai có khả năng dẫn đến hạn chế visa chặt chẽ hơn đối với các công dân trong khối EU.

Thành phố New York, Mỹ dự kiến sẽ tụt từ vị trí thứ 8 xuống vị trí thứ 11, trong khi Miami  xếp ở vị tri 29, kế tiếp là Los Angeles ở vị trí 33 và Las Vegas đứng thứ 38. là những thành phố cao nhất tiếp theo của Mỹ trong danh sách. Sự phát triển của các thành phố du lịch ở châu Á và châu Âu đã khiến hầu hết các thành phố của Mỹ trượt dốc bảng xếp hạng lượng khách du lịch tới trong những năm gần đây.

TP HCM của Việt Nam tăng một hạng so với năm ngoái lên vị trí 31 trong Top 100. Hạ Long, Quảng Ninh đứng thứ 48, tăng 6 bậc so với năm ngoái. Hà Nội đứng thứ 51, dự kiến đón hơn 5 triệu lượt khách quốc tế lưu trú trong năm 2019. Xếp thứ 90 trong top 100 là Đà Nẵng với khoảng 2,8 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 15% so với năm 2018.

Theo Rabia Yasmeen - tác giả của báo cáo chia sẻ rằng nhiều thành phố của của Mỹ đang tích cực cố gắng khai thác thị trường du lịch Trung Quốc.

thái-lan

Bangkok, Thái Lan (Ảnh Sohu)

Nghiên cứu của Euromonitor bao gồm du khách nước ngoài, hoặc "người đến", những người ở lại lâu hơn 24h và dưới một năm tại hơn 400 thành phố trên khắp thế giới. Những người đến bao gồm những người đi công tác, giải trí và thăm gia đình hoặc bạn bè, nhưng không bao gồm những người có việc làm hoặc tham gia các hoạt động giáo dục ở nước ngoài cũng như quân nhân, nhân viên vận chuyển, hành khách và người dân bị di dời bởi chiến tranh hoặc thiên tai. Bảng xếp hạng năm 2019 được tính toán bằng cách sử dụng các ước tính dựa trên dữ liệu khách đến trong năm.

Hồng Kông dù là nơi có lượng khách du lịch lớn nhưng ngành công nghiệp du lịch của thành phố đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc biểu tình diễn ra kể từ tháng Sáu. Nhà phân tích cấp cao của Euromonitor là Simon Haven đã chỉ ra rằng: "Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Du lịch Hồng Kông, cũng như dự báo của Euromonitor, tổng số lượt khách đến Hồng Kông dự kiến sẽ giảm 5% xuống còn 10% vào năm 2019". Mức độ suy giảm này vẫn đảm bảo cho trung tâm tài chính châu Á ở vị trí đầu trong năm 2019. 

Euromonitor cũng cho thấy du lịch châu Á đang phát triển nhanh. Nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng trưởng này chính là tác động từ khi mức thu nhập của người dân tăng và số lượng khách Trung Quốc đến các quốc gia khác tăng lên.

Top 20 thành phố có lượng khách du lịch lớn nhất trong năm 2018 và ước tính năm 2019:

1. Hồng Kông, Trung Quốc: 29.262.700 lượt (2018) / 26.716.800 lượt (2019)

2. Bangkok, Thái Lan: 24.177.500 lượt (2018) / 25.847.800 lượt (2019)

3. London, Anh: 19.233.000 lượt (2018) / 19.559.900 lượt (2018)

4. Macau, Trung Quốc: 18.931.400 (2018) / 20.637.100 lượt (2019)

5. Singapore: 18.551.200 lượt khách (2018) / 19.760.800 lượt (2019)

6. Paris, Pháp: 17.560.200 lượt khách (2018) / 19.087.900 lượt (2019)

7. Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất: 15.920.700 lượt (2018) và 16.328.300 lượt (2019)

8. Thành phố New York, Mỹ: 13.600.000 lượt (2018) / 14.010.000 lượt (2019)

9. Kuala Lumpur, Malaysia: 13.434.300 lượt (2018) / 14.072.400 lượt (2018) 2019)

10. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: 13.433.000 lượt (2018) / 14.715.900 lượt (2019)

11. New Delhi, Ấn Độ: 12.645.300 lượt (2018) / 15.196.500 lượt (2019)

12. Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ: 12.438.800 lượt (2018) / 13.332.100 lượt )

13. Thâm Quyến, Trung Quốc: 12.202.100 lượt (2018) / 12.324.100 lượt (2019)

14. Mumbai, Ấn Độ: 10.590.100 lượt (2018) / 12.442.400 lượt (2019)

15. Phuket, Thái Lan: 10.550.700 lượt (2018) / 10.965.200 lượt (2018) 2019)

16. Rome, Italia: 10.065.400 lượt (2018) / 10.317.000 lượt (2019)

17. Tokyo, Nhật Bản: 9,985,100 lượt (2018) / 10,443,100 lượt (2019)

18. Pattaya, Thái Lan: 9,606,400 lượt (2018) / 9,951,900 lượt (2019)

19. Đài Bắc, Đài Loan: 9.597.800 lượt (2018) / 9,981,700 lượt (2019)

20. Mecca, Ả Rập Saudi: 9.565.200 lượt (2018) / 9.833.000 lượt (2019)

10 vùng đất đáng đến nhất trong năm 2020. (Video: Hồng Phong)

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.