Các thành viên HĐQT Đèo Cả nộp đơn từ nhiệm ngay trước thềm ĐHĐCĐ

Hai lãnh đạo cấp cao tại Đèo Cả, Phó Chủ tịch HĐQT Trần Văn Thế và Thành viên HĐQT độc lập Hà Huy Hùng vừa có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán: HHV) vừa công bố đơn từ nhiệm khỏi Hội đồng quản trị của Phó Chủ tịch HĐQT Trần Văn Thế.

2 lãnh đạo Đèo Cả lần lượt rút khỏi HĐQT ngay trước thềm ĐHĐCĐ - Ảnh 1.

Nguồn: Đèo Cả.

Ông Thế cho biết, vì lý do cá nhân, ông không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại HĐQT công ty và sẽ rời “ghế nóng” kể từ ngày 24/4 sắp tới. Các thủ tục miễn nhiệm ông Thế sẽ tiến hành tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến diễn ra từ ngày 20-30/4. 

Hiện, ông Thế đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Ông được bổ nhiệm lên vị trí này từ tháng 4/2019, gần 4 năm sau khi được bầu vào HĐQT vào tháng 7/2015. Tính đến cuối năm 2021, ông không nắm cổ phiếu HHV nào. 

Ngoài Đèo Cả, ông cũng đang giữ chức vụ lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp khác cùng hệ sinh thái, như CTCP Đầu tư BOT Hải Thạch, CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, CTCP Đầu tư Đèo Cả, CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị. 

Trước khi gia nhập Đèo Cả, ông Thế từng công tác tại Công ty xây dựng công trình Giao thông 246-Cienco4; Công ty thủy điện Bắc Hà - Tổng công ty Licogi; CTCP Tập đoàn Hải Thạch,...

2 lãnh đạo Đèo Cả lần lượt rút khỏi HĐQT ngay trước thềm ĐHĐCĐ - Ảnh 2.

Ảnh: Đèo Cả.

Không chỉ ông Thế, một thành viên khác trong HĐQT, ông Hà Huy Hùng cũng đã có đơn từ nhiệm kể từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới, lý do ông Hùng đưa ra là vì sức khỏe.

Ông Hùng hiện là thành viên HĐQT độc lập tại Đèo Cả, được bổ nhiệm từ tháng 11/2021 thông qua kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ngoái, được đề cử bởi nhóm cổ đông CTCP Đầu tư Hải Thạch BOT. Trước khi gia nhập Đèo Cả, ông từng làm lãnh đạo tại Vietinbank.

Tính tới thời điểm cuối năm 2021, ông Hùng cũng không nắm cổ phiếu nào tại Đèo Cả.  

Sau khi ông Thế và ông Hùng rời đi, HĐQT Đèo Cả sẽ còn 6 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Đông, hai Thành viên HĐQT ông Võ Thụy Linh, ông Trần Quang Huy và một Thành viên HĐQT độc lập, ông Hoàng Văn Hải. 

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.