Cách li phòng chống Covid-19 chưa hợp lí sẽ vừa lãng phí, vừa gây hoang mang

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, khoanh vùng một cộng đồng để cách li là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu khoanh vùng cách li chưa hợp lí sẽ vừa lãng phí, vừa gây hoang mang.
Tránh tình trạng một người mắc bệnh, cách li cả phố, cả làng - Ảnh 1.

Việc khoanh vùng cách li dịch Covid-19 cần phải thực hiện hợp lí. (Ảnh: Dân trí).

Theo Cổng thông tin điển tử Chính phủ, để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa qua một số địa phương đã tiến hành khoanh vùng cách li. Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra tình trạng có địa phương xác định quy mô cách li chưa hợp lí, cách li quá rộng,... dẫn đến tình trạng vừa lãng phí và vừa gây hoang mang cho người dân.

Về vấn đề nay, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng, khoanh vùng một cộng đồng để cách li là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, nếu khoanh vùng cách li chưa hợp sẽ vừa lãng phí, vừa gây hoang mang.

Virus gây Covid-19 chỉ lây khi tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc bề mặt có virus do người mắc bệnh thải ra, do đó phải tiến hành điều tra dịch tễ để xác định qui mô lây nhiễm. 

Ông Phu nhận định, qui mô lây nhiễm đến đâu thì tổ chức cách li, khoanh vùng đến đó. Việc cách li phải căn cứ trên hướng dẫn của Bộ Y tế và kết quả điều tra dịch tễ để xác định qui mô cách li một cụm dân cư, một tổ dân phố, một dãy phố hoặc một tòa chung cư, hay một cơ quan, đơn vị…

Trong lúc chống dịch, thời điểm ban đầu có thể cách li cả một khu vực rộng để đáp ứng yêu cầu cấp thiết. Nhưng trong quá trình cách li, nếu xác định mức độ lây lan không như ban đầu thì có thể rút gọn phạm vi. Tóm lại, phải hết sức linh hoạt trong việc xác định qui mô để khoanh vùng, tổ chức cách li cộng đồng.

Trước thực tế 1 địa phương chỉ có vùng dịch qui mô nhỏ, nhưng người dân trong tỉnh khi đi đến địa phương khác lại bị coi là người đến từ vùng dịch, PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: Chúng ta cần hiểu biết đúng để ứng xử đúng, đảm bảo vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa gìn giữ sự đoàn kết trong cộng đồng.

chọn
Hai luật lớn về bất động sản có thể hiệu lực sớm từ 1/7
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm nửa năm.