TSKH Trần Thị Tuyết đã có một bài viết thể hiện góc nhìn của mình với tựa đề 'Ném đá khoa học" xung quanh câu chuyện đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS Bùi Hiền.
“Cô ấy là học trò của tôi. Nói chung đó là một người tốt, có tài nhưng không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình”, GS Hà Minh Đức nói về phát ngôn "đám quần chúng” gây sóng dư luận của TS Đoàn Hương trong mấy ngày gần đây.
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng ngày 1/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.
Trước việc Bộ GD&ĐT không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay, PGS.TS Bùi Hiền đã lên tiếng về vấn đề này.
Theo GS Ngô Như Bình, giảng viên dạy tiếng Việt tại ĐH Harvard, Mỹ, chữ quốc ngữ có một số điểm thiếu nhất quán, nên cải tiến nhưng phải được triển khai hết sức thận trọng.
Một số chuyên gia ngôn ngữ học cho rằng, đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền cho rằng nên viết 'Giáo dục' thành 'Záo Zụk' sẽ Ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ của chính tả tiếng Việt.
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.