Cán bộ ở Phú Quốc bị bắt vì 'biến' đất công thành của riêng

Trần Quốc Anh, công chức địa chính xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc bị cáo buộc lập hồ sơ gian dối để cấp đất cho người thân, sau đó bán chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Ngày 2/6, Quốc Anh, 37 tuổi, bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Nhưỡng, 59 tuổi, cựu chủ tịch UBND xã Bãi Thơm, bị bắt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Quốc Anh, địa chính xã Bãi Thơm, lúc bị bắt. (Ảnh: Lan Vy).

Theo cơ quan điều tra, năm 2013, Quốc Anh khi là địa chính xã Bãi Thơm, đã gian dối trong xét duyệt nguồn gốc đất. Bị can đã "biến" nhiều thửa đất công, đất do người khác khai khẩn, thành đất của người nhà bằng cách làm các thủ tục để cấp sổ đỏ.

Hồ sơ sau đó do chủ tịch Nhưỡng ký xác nhận. Khi có sổ đỏ, Quốc Anh đem bán, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguyễn Văn Nhưỡng, cựu chủ tịch UBND xã Bãi Thơm, bị bắt. (Ảnh: Lan Vy).

Phú Quốc trong thời gian qua xảy ra hàng loạt sai phạm đất đai, lấn chiếm đất công, đất rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển. Giữa năm 2022, tỉnh Kiên Giang đã lập tổ công tác đặc biệt, kiểm tra và phát hiện 1.744 vụ vi phạm với diện tích 685 ha (đất Nhà nước quản lý và đất rừng).

Hai tháng gần đây, nhiều cán bộ xã ở Phú Quốc bị khởi tố, bắt giam. Trong đó, Du Việt Thanh, cựu chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, bị điều tra hành vi nhận hối lộ 5 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm của một dự án "ma". Chủ đầu tư đã lừa bán "dự án" này cho rất nhiều người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Sau đó, Bí thư UBND xã Cửa Dương Trần Văn Việt, địa chính xã Cửa Cạn cùng nhiều cán bộ bảo vệ rừng đã đầu thú tội nhận hối lộ và nộp lại số tiền sai phạm.

chọn
Đất Hòa Lạc rục rịch tăng giá
Batdongsan.com.vn thông tin khoảng hai tháng qua, giá đất nền Hòa Lạc có xu hướng nhích giá nhẹ ở nhiều nơi khu vực Thạch Thất, Quốc Oai, Sơn Tây,...