Cận cảnh khu đất 'khủng' 30 ha, giá 'bèo' khiến dư luận 'dậy sóng'

Dự án Phước Kiển của nhà Cường Đô la có diện tích khoảng 50ha thì có đến 30ha là đất công sản chuyển nhượng từ công ty Tân Thuận với giá... "bèo". Dự án này hiện vẫn là vùng cỏ mọc um tùm.

Cận cảnh khu đất "khủng" 30 ha, giá "bèo" khiến dư luận "dậy sóng"

Thông tin về dự án Khu dân cư Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) có đến hơn 30hađược chuyển nhượng từ đất công, giá "bèo" gây xôn xao dư luận.

Dự án này nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, TPHCM và đối diện với nhiều khu đô thị hiện đại. Vị trí này cũng là điểm tiếp giáp các con đường dẫn vào Khu đô thị cảng Hiệp Phước.

Ngoài dự án này, Quốc Cường Gia Lai còn một dự án cũng có tên là Phước Kiển nằm cách xa đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 3-4km, đã được bán cho Sunny Land.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, mẹ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Cường Đô la) từng cho biết, dự án Phước Kiển đóng vai trò quan trọng tạo sức bật kinh doanh cho công ty. Mọi nguồn lực của QCG đều tập trung vào cho phát triển dự án này. Nếu mọi việc thuận lợi, Phước Kiển có khả năng đem lại hàng ngàn tỷ đồng lợi nhuận cho QCG.

Tuy nhiên, hiện nay, dự án này đang vướng vào rắc rối lớn khi có đến hơn 30ha của dự án là đất công sản đang dính vào nghi án chuyển nhượng giá "bèo".

Cụ thể, hơn 30ha đất trong dự án Phước Kiển trước đây thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy TPHCM). Công ty Tân Thuận đã chuyển nhượng cho QCG vào năm 2017 với giá 419 tỷ đồng, tương đương 1,29 triệu đồng/m2.

Không đồng ý việc bán chỉ định đối với dự án này, ngày 18/4, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã họp khẩn và chỉ đạo yêu cầu Công ty Tân Thuận đàm phán với Quốc Cường Gia Lai để hủy hợp đồng.

"Việc ký kết Hợp đồng này không đúng theo Quyết định số 1087-QĐ/TU, ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Đảng bộ Thành phố", thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy nêu.

Trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Như Loan cho biết, có sự nhầm lẫn trong việc xác định khu đất. Đất này hình thành từ đất nông nghiệp, trồng cây lâu năm, doanh nghiệp mua của dân nên không thể gọi là đất công sản.

"Đất công thì tôi phải đến nhà nước mua. Còn đất này tôi đến mua của nông dân mà. Đất này không nằm trong diện đấu giá", bà Loan khẳng định.

Ngày 19/4, PV Dân trí đã "mục sở thị" dự án này và ghi nhận nơi đây vẫn còn khá... hoang sơ. Lô đất 30ha vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc um tùm. Một số khu vực bên trong vẫn còn là kênh rạch, đầm lầy.

Theo một số hộ dân, khu đất này trước đây có nhiều người khai hoang để ở và làm nông nghiệp như chăn nuôi, trồng lúa. Hiện tại, còn vài hộ dân dựng nhà lá ở tạm bên trong khu đất để chăn nuôi. Ở một vùng nhỏ, công nhân được thuê để chăm sóc cây cảnh.

can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Khu đất 30ha có vị trí khá đẹp nhìn từ trên cao.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Hiện tại, khu đất này vẫn đang bị bỏ hoang.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Trước đây, khu đất 30ha được người dân khai hoang để trồng lúa nước.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Những ngôi mộ vẫn chưa được dời đi bên trong khu đất 30ha.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Cây cỏ mọc um tùm bên trong khu đất.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Đường dẫn vào khu đất.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Hiện nay, vẫn còn một số hộ dân dựng chòi ở tạm bên trong khu đất.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Người dân sống trên khu đất chủ yếu chăn nuôi.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Những công nhân được thuê trồng cây bên trong khu đất.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Khu đất 30ha vẫn còn nhiều chỗ là đầm lầy chưa được san lấp.
can canh khu dat khung 30 ha gia beo khien du luan day song
Nhìn từ khu đất có thể thấy được các tòa chung cư cao tầng.
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.