Cận cảnh những khu 'đất vàng', những dự án nghìn tỉ nhưng bỏ hoang ở trung tâm Đà Nẵng

Nhiều dự án có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ nằm ở vị trí trung tâm TP Đà Nẵng nhưng hàng chục năm qua không triển khai hoặc triển khai cầm chừng gây mất mỹ quan đô thị. 

Những khu "đất vàng" bỏ hoang ở trung tâm TP Đà Nẵng (Video: Văn Luận)

can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Vừa qua, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở KH&ĐT chủ trì phối hợp với Sở TN&MT làm việc với các chủ đầu tư dự án chậm triển khai. Qua đó, vận động thu hồi một số diện tích đất, đồng thời khái toán nhanh giá trị của một số khu đất. Trong nhiều dự án đó có Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square (góc đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Thái Học - Yên Bái).
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang

Dự án Golden Square được khởi công từ tháng 1/2008, trước đây do Công ty Địa ốc Đông Á làm chủ đầu tư với tổng vốn 1.000 tỉ đồng chia thành 2 giai đoạn. Dự án này sẽ gồm 3 tòa tháp cao 21-36 tầng, Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Tuy nhiên sau khi xây xong phần móng và 2 tầng nổi thì bỏ hoang.

can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Nhà điều hành dự án này bị vẽ bậy bên ngoài. Theo quan sát của chúng tôi ngày 27/6, có một số bảo vệ được thuê giữ tài sản.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Rác sinh hoạt vứt bỏ ngổn ngang, nước mưa đọng bốc mùi hôi thối trước bảng tên dự án có tổng vốn đầu tư 1.000 tỉ đồng.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Dự án tiếp theo bị bỏ hoang hơn 10 năm, nằm ở khu "đất vàng" là Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian do Công ty Cổ phần địa ốc Viễn Đông Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án này nằm ở số 84 Hùng Vương, được giao 11.170 m2 vào năm 2008.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Hiện nay dự án này là một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm bên trong. Bên ngoài nhiều bảng tên dự án bị bạt mày, rách nát.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Nằm cách hai dự án trên khoảng 200 m là dự án Đà Nẵng Center nằm ở góc đường Phan Châu Trinh - Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai do Công ty CP Địa ốc Vũ Châu Long làm chủ đầu tư. Dự án này quy mô gần 8.000 m2. Sau khi thi công phần móng năm 2008, dự án này dự kiến hoàn thành năm 2011 nhưng cũng bị bỏ hoang đến nay.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Dự án kế tiếp là khu đất mặt tiền đường Trường Sa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH I.V.C của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ Nhôm) làm chủ đầu tư. Dự án diện tích trên 37.000 m2, nằm cuối đường Huyền Trân Công Chúa. Về tính pháp lý, ông Vũ Nhôm chuyển đổi chủ đầu tư, cổ phần tại dự án này cho một người đứng tên trong CMND nhưng người đó không có thật.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Một dự án khác cũng của ông Vũ Nhôm là dự án nhà hàng và bến du thuyền tại khu vực phía nam cảng Sông Hàn, đường Bạch Đằng. Dự án này cũng do Công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư, được UBND thành phố phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết với diện tích 3.000 m2.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
UBND TP Đà Nẵng đang làm việc với chủ đầu tư vận động thu hồi dự án để chuyển đổi công năng sử dụng theo hướng gắn kết với hoạt động của thành Điện Hải và khai thác mục đích công cộng hoặc bố trí làm trung tâm thông tin du lịch, nếu không phù hợp thì phá dỡ để tạo không gian thông thoáng. Hiện tại dự án này bỏ hoang, không sử dụng. Do kiến trúc đẹp nên nhiều người chụp ảnh cưới.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang
Ngoài những dự án đã kể trên, còn dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), dự án DAP, DAP 1, DAP 2 (bên cạnh khách sạn Sheraton), ông Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo giao Sở TN&MT khái toán nhanh giá trị để báo cáo phục vụ việc chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.
can canh nhung khu dat vang nhung du an nghin ti nhung bo hoang o trung tam da nang Tranh bích họa dưới Cầu Rồng nhếch nhác, 'biến' thành nơi quảng cáo thông bể phốt, trà sữa

Con đường bích họa dưới Cầu Rồng do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật thực hiện ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.