Theo thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm từ Cục Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/1/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đà Nẵng, khiến gió Đông Bắc mạnh dần, đất liền cấp 3, ven biển cấp 4–5. Từ đêm cùng ngày, trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19–21 độ C, vùng núi có nơi 17–19 độ C. Trên biển, gió Đông Bắc cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 2–6 m, biển động mạnh; kèm mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.
1. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua:
Hiện nay (02/01/2026), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
2. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:
Trên đất liền: Ngày hôm nay 02/01/2026, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm 02/01/2026, tại thành phố Đà Nẵng trời chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại thành phố Đà Nẵng phổ biến 19-21oC, một số nơi vùng núi 17-19oC.
Trên biển: Vùng biển đặc khu Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m. Vùng biển TP Đà Nẵng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.
3. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm:
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 02/01/2026 tại thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
4. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế – xã hội:
Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Sáng 2/1, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số khu vực của tỉnh Hà Tĩnh, gây mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ lúc 7h sáng nay phổ biến từ 21,2 – 22,2 độ C, riêng khu vực Hương Khê giảm xuống còn 19,8 độ C. Ven biển ghi nhận gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4, có lúc giật cấp 5.
Theo dự báo, trong ngày 2/1, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng, bao phủ toàn tỉnh Hà Tĩnh. Trên đất liền, gió Bắc đến Đông Bắc duy trì ở mức cấp 3 – 4; riêng khu vực ven biển mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 14 – 16 độ C.
Trên biển, vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh, sóng cao từ 2 – 3 m, gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.
Cụ thể, trong ngày và đêm 2/1, các huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang có nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 16 độ C, nhiệt độ trung bình 18 – 19 độ C. Các khu vực còn lại gồm Nghi Xuân, Đức Thọ, Bắc Hồng Lĩnh, Can Lộc, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Hoành Sơn, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 – 17 độ C.
Sang ngày và đêm 3/1, nền nhiệt tiếp tục giảm nhẹ. Khu vực miền núi có nơi xuống 14 – 15 độ C, trong khi các địa phương còn lại dao động từ 15 – 16 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 2/1 đến sáng 3/1, Hà Tĩnh có mưa, mưa rào, cục bộ xảy ra mưa vừa, mưa to kèm dông. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ tác động đáng kể đến đời sống và sản xuất. Gió mạnh, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt, vận tải thủy. Thời tiết rét cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người già, trẻ nhỏ, đồng thời tác động đến quá trình sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.
Ảnh: Sưu tầm
Ngày 2/1/2026, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục tác động đến nhiều khu vực trên cả nước. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết trên đất liền phổ biến nhiều mây, không mưa, ban ngày có nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 – 19 độ C. Gió Đông Bắc duy trì ở mức cấp 2 – 3, riêng vùng ven biển cấp 3 – 4.
Trên vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm khu vực đặc khu Lý Sơn, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Tại trạm Khí tượng Hải văn Lý Sơn, gió Đông Bắc mạnh cấp 4 – 5.
Theo dự báo, trong ngày 2/1, khối không khí lạnh này sẽ tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, sau đó lan xuống Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Tại Quảng Ngãi, không khí lạnh duy trì tác động trong cả ngày và đêm 2/1.
Cụ thể, khu vực phía Đông dãy Trường Sơn có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt phổ biến từ 18 – 20 độ C. Phía Tây Trường Sơn có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C, riêng một số khu vực núi cao có thể giảm xuống 14 – 16 độ C. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 4 – 5, có lúc giật cấp 6.
Trên biển, vùng biển Quảng Ngãi và Lý Sơn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 5 – 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2,5 – 3,5 m, biển động.
Dự báo trong ngày và đêm 2/1, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực đồng bằng và vùng núi phía Đông Trường Sơn dao động 18 – 20 độ C, nhiệt độ trung bình 23 – 25 độ C. Vùng núi phía Tây Trường Sơn thấp hơn, phổ biến 17 – 19 độ C, nhiệt độ trung bình 21 – 23 độ C. Sang ngày và đêm 3/1, nền nhiệt tiếp tục giảm nhẹ, đặc biệt tại khu vực miền núi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 2 đến 3/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực phía Đông Trường Sơn của tỉnh có khả năng xảy ra mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa và dông. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Đợt thời tiết này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, đồng thời tác động đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có nguy cơ làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động của tàu thuyền và nuôi trồng thủy hải sản. Khu vực ven biển cần chủ động các biện pháp phòng tránh sạt lở và đảm bảo an toàn trên biển.
Trong 24 giờ qua, vùng biển tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa vài nơi, trong khi khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc hoạt động mạnh, tại trạm hải văn Ninh Hải ghi nhận gió giật cấp 7 – 8, vận tốc gió đạt 14,9 m/s.
Theo dự báo, trong ngày và đêm 2/1/2026, gió trên vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa sẽ tiếp tục mạnh lên. Gió Đông Bắc phổ biến ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, khiến biển động mạnh. Khu vực đặc khu Trường Sa có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.
Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, sang ngày và đêm 3/1/2026, vùng biển Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Tình trạng biển động mạnh vẫn duy trì.
Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển, các phương tiện tàu thuyền và hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Trong 24 giờ qua, vùng biển tỉnh Khánh Hòa ghi nhận gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 – 8, khiến biển động.
Theo dự báo, trong ngày và đêm 2/1, gió mạnh tiếp tục gia tăng trên vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa. Gió Đông Bắc phổ biến cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Sóng biển cao từ 3 – 6 m, biển động mạnh.
Cụ thể, khu vực ven bờ Khánh Hòa có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 1 – 3 m. Vùng biển ngoài khơi chịu ảnh hưởng mạnh hơn, gió cấp 6 – 7, giật cấp 8 – 9, sóng cao phổ biến 3 – 6 m. Tại khu vực Trường Sa, sóng cao từ 2 – 4 m, trong khi khu vực Song Tử Tây sóng có thể đạt 3 – 6 m, biển động mạnh.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong ngày và đêm 3/1, tình trạng gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa và vùng biển phía Tây Nam Biển Đông tiếp tục duy trì. Gió Đông Bắc vẫn ở mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9, sóng cao 3 – 6 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do sóng lớn ở mức cấp 2.
Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động trên vùng biển Khánh Hòa, bao gồm khu vực đặc khu Trường Sa, đều đối mặt nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Người dân ven biển cần đề phòng triều cường kết hợp sóng lớn gây tràn đê, ngập các tuyến đường ven biển và sạt lở bờ biển.
Ngày 2/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Bắc Bộ và tiếp tục mở rộng phạm vi tác động xuống Trung Bộ. Tại tỉnh Khánh Hòa, thời tiết chủ yếu không mưa, gió Đông Bắc hoạt động mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 7. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 – 22 độ C.
Theo dự báo, trong 24 – 48 giờ tới, khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến khu vực Trung Bộ. Trên đất liền tỉnh Khánh Hòa, ngày và đêm 2/1 có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc trên đất liền duy trì ở mức cấp 3 – 4, riêng khu vực ven biển mạnh hơn, đạt cấp 5, giật cấp 6 – 7. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 20 – 22 độ C, riêng khu vực vùng núi dao động 18 – 20 độ C.
Trên biển, trong ngày và đêm 2/1, vùng biển Khánh Hòa, bao gồm đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 – 9. Sóng biển cao từ 2 – 5 m, biển động mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với hoạt động hàng hải.
Cụ thể, trong ngày và đêm 2/1, các khu vực ven biển và đồng bằng như Vạn Ninh, Đại Lãnh, Đông Ninh Hòa, Diên Khánh, TP Nha Trang, Thuận Nam, Ninh Phước, Phan Rang và Cam Ranh có nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22 độ C, nhiệt độ trung bình 25 – 27 độ C. Các khu vực phía tây và miền núi gồm Tây Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Bác Ái, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Cam Lâm có nền nhiệt thấp hơn, phổ biến 19 – 21 độ C, nhiệt độ trung bình 24 – 26 độ C. Riêng khu vực đặc khu Trường Sa, nhiệt độ dao động từ 24 – 26 độ C.
Sang ngày và đêm 3/1, các yếu tố thời tiết trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ít biến động, nền nhiệt và gió duy trì ở mức tương đương ngày trước đó.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa rải rác, tập trung chủ yếu tại khu vực ven biển phía Bắc tỉnh. Gió mạnh và sóng lớn trên biển tiếp tục gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động kinh tế – xã hội trên biển.