Cảnh sát PCCC TP HCM cứu sống hàng trăm người, bảo vệ khối tài sản nghìn tỷ

Trong 10 năm, trên địa bàn thành phố xảy ra trên 13.000 sự cố, trong đó, lực lượng cảnh sát PCCC cứu chữa gần 3.000 vụ cháy, cứu sống hàng trăm người và bảo vệ khối lượng tài sản trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Lực lượng CS PCCC TP HCM nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Sáng 4/10, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP HCM (CSPCCC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng CSPCCC (04/10/1961 – 04/10/2016), 15 năm “Ngày toàn dân PCCC” (04/10/2001 – 04/10/2016) và 10 năm thành lập CSPCCC TP.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Thượng tướng Phạm Dũng – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các Cục, vụ của Bộ Công an và đại diện các ban- sở ngành TP…

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Sở CSPCCC TP thông tin, 10 năm qua, trên địa bàn TP xảy ra trên 13.000 vụ tai nạn, sự cố về cháy - nổ và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, lực lượng đã điều động lực lượng, phương tiện tổ chức cứu chữa gần 3.000 vụ cháy, tổ chức trên 1.000 vụ cứu nạn - cứu hộ… cứu sống hàng trăm người và bảo vệ khối lượng tài sản trị giá hàng chục ngàn tỷ đồng. Lực lượng tại chỗ, đã tự xử lý trên 9.000 sự cố về cháy - nổ ngay từ khi phát sinh, góp phần hạn chế đáng kể thiệt hại do cháy nổ gây ra.

“Thời gian tới, CSPCCC TP đặt ra mục tiêu kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy - nổ gây ra; kéo giảm số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Nâng cao năng lực PCCC cơ sở và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng lực lượng vững mạnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Triển khai thực hiện, hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP ngang tầm với các nước trong khu vực”, Đại tá Bửu khẳng định.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, đánh giá cao thành tích lực lượng CSPCCC đã đạt được.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, đánh giá cao thành tích lực lượng CSPCCC đã đạt được, đồng thời chỉ đạo CSPCCC TP tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế cháy nổ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao, phối hợp với lực lượng vũ trang TP, và các đơn vị chức năng để có phương án phòng ngừa, ứng phó và xử lý kịp thời các sự kiện nghiêm trọng trên địa bàn TP.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng CSPCCC TP, nhân dịp kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng CSPCCC TP Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; UBND TP tặng Cờ truyền thống và nhiều hình thức khen thưởng khác. Nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào toàn dân PCCC, cũng được lãnh đạo các cấp khen thưởng.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.