Cảnh sát xử lí ô nhiễm tiếng ồn

Cảnh sát đi trinh sát, phối hợp với Trung tâm quan trắc môi trường đo tiếng ồn vượt ngưỡng qui định và mời chủ quán đến chứng kiến để xử phạt.

22h30 đêm, đoàn liên ngành gồm Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và chuyên viên Trung tâm quan trắc môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng) gõ cửa một nhà dân trong hẻm khu dân cư đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận Hải Châu) để đo tiếng ồn từ một phòng trà trên đường Lê Duẩn sát bên. 

Cảnh sát xử lí ô nhiễm tiếng ồn - Ảnh 1.

Nhân viên quan trắc môi trường và cảnh sát môi trường phối hợp đo đạc tiếng ồn của phòng trà ca nhạc trên đường Lê Duẩn. (Ảnh: Nguyễn Đông).

Quán cà phê kết hợp phòng trà thường xuyên hát nhạc sống buổi tối, khiến nhiều nhà dân xung quanh mất ngủ. 

"Nhà đóng kín cửa, nhưng những phòng phía trên rất ồn. Có hôm phải đến 0h tiếng nhạc mới tắt. Người già và trẻ em ngủ thiếu giấc nên ảnh hưởng đến sức khỏe và học hành", chủ nhà tên Hùng phản ánh.

Đứng ở ban công tầng ba nhà ông Hùng vẫn nghe rõ âm thanh của MC và những người hát vang sang, dù cách 25m. Máy đo âm thanh liên tục báo số trên 70 decibel (dBA). Trong khi qui định từ 21h30 khu vực dân cư không được vượt quá 55 dBA.

Để đảm bảo khách quan, đoàn thực hiện đo 3 lần ở một khoảng cách nhất định, sau đó lấy kết quả trung bình. Khi chuyên viên quan trắc cầm máy đo, một cảnh sát quay video toàn bộ kết quả để làm bằng chứng. 

Những người trong đoàn phải tuyệt đối giữ im lặng để không lẫn tạp âm, ảnh hưởng đến kết quả đo đạc.

Cảnh sát sau đó mời quản lí phòng trà sang hiện trường đo đạc xác nhận sự việc. Nam thanh niên từ chối kí vào biên bản vì "tôi chỉ là người làm thuê". Sau hồi thuyết phục bất thành, cảnh sát làm theo qui định là mời tổ trưởng dân phố và nhân chứng kí vào biên bản.

"Chúng tôi ủng hộ việc làm này để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu dân cư. Sau 22h là thời gian người dân nghỉ ngơi", ông Lê Xuân Đài, Tổ trưởng tổ dân phố 37, phường Thạch Thang, nói.

Thiếu tá Đỗ Văn Quang (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường), cho biết đã theo dõi phòng trà này nhiều ngày, xác định ban đầu là tiếng ồn vượt ngưỡng và liên hệ với đơn vị quan trắc môi trường đến đo đạc. "Phải xác định cụ thể từng quán để quá trình đi đo đạc đỡ mất công", anh nói.

Cảnh sát xử lí ô nhiễm tiếng ồn - Ảnh 2.

Quá trình đo đạc tiếng ồn vượt ngưỡng được cảnh sát quay lại để đối chứng với cơ sở vi phạm. (Ảnh: Nguyễn Đông).

Phải đến 0h, lực lượng chức năng mới hoàn tất biên bản tại phòng trà. Các chiến sĩ mua tạm ổ bánh mì, chai nước lót dạ rồi tiếp tục đi kiểm tra một quán bar trên đường 2/9, đến 3h sáng mới tan ca. Sáng hôm sau, nhiều chiến sĩ đến cơ quan để hoàn tất hồ sơ xử phạt.

Chủ trương xử lí ô nhiễm tiếng ồn từ quán bar, pub, phòng trà được Công an thành phố Đà Nẵng thực hiện từ 0h ngày 1/9. Đến ngày 15/9, đơn vị đã lập biên bản hơn 14 trường hợp vi phạm quá giờ và tiếng ồn.

Công an thành phố đã và đang hoàn tất xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Phòng trà trên đường Lê Duẩn vượt 5 đến 10 dBA, với mức phạt dự kiến 12,5 triệu đồng. Một quán bar ven biển Mỹ Khê vượt qui định tới 67 dBA và phải nộp phạt 60 triệu đồng.

"Nhiều cơ sở viện cớ hoạt động quá giờ hay mở âm thanh cỡ lớn để phục vụ du khách. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cuộc sống cho người dân thành phố, không thể đánh đổi lợi ích của một vài quán bar, phòng trà lấy cuộc sống của người dân", đại úy Nguyễn Minh Hoàng, Tổ phó kiểm tra chuyên đề nói.

Đại tá Trần Thanh Nhơn, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, cho biết trước khi đo đạc và xử lí tiếng ồn tại các quán bar, pub, phòng trà..., công an địa phương đã mời các chủ cơ sở lên tuyên truyền, kí cam kết. Nhưng trên thực tế nhiều cơ sở vẫn vi phạm.

Cảnh sát xử lí ô nhiễm tiếng ồn - Ảnh 3.

Đại tá Trần Thanh Nhơn khẳng định cảnh sát môi trường sẽ xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm tiếng ồn. (Ảnh: Nguyễn Đông).

Theo ông Nhơn, cảnh sát sau khi đo đạc bằng máy với các qui trình nghiêm ngặt, đảm bảo tính khách quan, sẽ xử lí hai nội dung chính theo quy định là tiếng ồn và hoạt động quá giờ cho phép. Nhiều cơ sở muốn hoạt động khuya hơn, nhưng ngành du lịch thành phố chưa có văn bản đề nghị.

"Nếu việc xử lí các cơ sở gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến kinh tế ban đêm thì thành phố cần có chủ trương cụ thể để các ngành phối hợp thực hiện, hoặc qui hoạch khu vực riêng tránh ảnh hưởng đến người dân", ông Nhơn nói.

Tình trạng hát karaoke, mở nhạc âm lượng lớn vượt khung giờ qui định diễn ra phổ biến ở Đà Nẵng, để lại nhiều hệ luỵ. Tháng 2, một nhóm thanh niên ở Đà Nẵng mở tiệc chia tay bạn đi nghĩa vụ quân sự đã tấn công công an khi được nhắc nhở tắt nhạc sau 22h.

Thành phố chủ trương giao các ngành giám sát, xử lí tình trạng gây tiềng ồn do mở nhạc, hát karaoke trong khu dân cư, đô thị. Trong đó, Sở Văn hóa và Thể thao phải lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường âm thanh vào tiêu chí đánh giá gia đình văn hóa, phong trào văn hóa nếp sống văn minh đô thị.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Quan điểm cho vay bất động sản của các ngân hàng: Không 'đóng van' nhưng phải chọn lọc
Nhiều lãnh đạo ngân hàng có chung quan điểm về cách tiếp cận đối với tín dụng bất động sản là không đồng loạt siết mảng này, song sẽ tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, dòng tiền minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực, trong khi các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao sẽ bị hạn chế đáng kể.