Cao su Sao Vàng báo lãi quí II vượt 47% mục tiêu lợi nhuận năm

Đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng do e ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự cạnh tranh về giá trong nước cũng như hàng Trung Quốc nhưng sau nửa năm Cao su Sao Vàng báo lãi vượt 47% kế hoạch năm. Kết thúc quí II/2020, Cao su Sao Vàng đạt 206 tỉ đồng lãi sau thuế, giảm 16% so với cùng kì năm 2019.

CTCP Cao su Sao Vàng (Mã: SRC) đã công bố báo cáo tài chính quí II.

Cao su Sao Vàng báo lãi quí II tăng gấp rưỡi, vượt 47% mục tiêu lợi nhuận năm - Ảnh 1.

Số liệu kinh doanh của SRC quí II và 6 tháng đầu năm (Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính).

 Quí II Cao su Sao Vàng đạt 206 tỉ đồng lãi sau thuế, giảm 16% so với cùng kì năm 2019.

Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu nên lợi nhuận gộp của Cao su Sao Vàng vẫn tăng 9% lên 49 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 18,3% quí II/2019 lên 23,8% kì này.

Trong kì chi phí bán hàng giảm 99% từ mức 11 tỉ quí II/2019 xuống còn hơn 114 tỉ đồng kì này. Lợi nhuận gộp tăng trong khi chi phí giảm sâu nên lãi sau thuế của công ty tăng mạnh 55% lên 18 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng Cao su Sao Vàng đạt 401 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 16% nhưng lãi sau thuế lại tăng 81% lên 25 tỉ đồng.

Cao su Sao Vàng báo lãi quí II tăng gấp rưỡi, vượt 47% mục tiêu lợi nhuận năm - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính quí II

Theo cơ cấu doanh thu khu vực địa lí thì doanh thu xuất khẩu 6 tháng của Cao su Sao Vàng đạt 77 tỉ đồng, giảm 12% so với cùng kì năm 2019.

Theo khu vực vùng miền thì doanh thu miền Bắc lại giảm 16% còn gần 251 tỉ đồng nhưng vẫn đóng góp hơn nửa vào cơ cấu doanh thu. Tương tự doanh thu miền Trung và miền Nam giảm lần lượt 20% và 17% so với 6 tháng năm 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt mục tiêu 916 tỉ đồng doanh thu, gần 17 tỉ đồng lãi sau thuế. Như vậy sau nửa năm công ty đã thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và vượt 47% lợi nhuận cả năm.

Trước đó, ban lãnh đạo đã nhận định hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, cộng thêm áp lực cạnh tranh về giá tại thị trường trong nước ngày càng gia tăng với các nhà sản xuất lớn như Casumina, DRC.

Bên cạnh đó là cạnh tranh từ săm lốp nhập khẩu, nhất là từ Trung Quốc, sản phẩm có giá thấp hơn khoảng 20% so với nhà sản xuất khác không những khiến giá đầu ra của doanh nghiệp nội địa không thể điều chỉnh tăng tương ứng với mức tăng của nguyên liệu đầu vào, mà còn phải tăng mức chiết khấu cho các đại lí, cửa hàng bán lẻ… Do đó, công ty đã đề ra mục tiêu kinh doanh năm 2020 khá thận trọng.

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của Cao su Sao Vàng là 859 tỉ đồng. Khoản tiền và tương đương tiền hết quí II là gần 126 tỉ đồng.

Hạng mục hàng tồn kho có giá trị gần 206 tỉ đồng thời điểm hết quí II trong đó chiếm một nửa là thành phẩm.

Tại ngày 30/6 tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 213 tỉ đồng, chiếm ¼ cơ cấu nguồn vốn và bằng 0,56 lần vốn chủ sở hữu.

Cao su Sao Vàng, tiền thân là Nhà máy Cao su Sao Vàng thành lập năm 1960. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 281 tỉ đồng. Sản phẩm chính của công ty là săm, lốp các loại, băng tải, cao su kĩ thuật.

Tháng 6/2019, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) thoái thành công 15% cổ phần tại SRC, tỷ lệ nắm giữ còn lại là 36% và là cổ đông lớn nhất tại đây.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên được dự báo là những 'điểm nóng' hút khách thuê đất công nghiệp về dài hạn
Theo chuyên gia Avison Young, khu vực phía bắc sẽ duy trì vị thế vùng công nghiệp trọng điểm của cả nước về dài hạn, nhờ lợi thế vượt trội về hạ tầng và kết nối logistics với các dự án hạ tầng lớn như Cảng Hải Phòng và sân bay quốc tế Gia Bình. Trong đó, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên dự báo là những điểm nóng thu hút khách thuê đất công nghiệp.