Cập nhật tin mới về bão Bebinca: Từ đêm 15/8 Bắc Bộ có mưa rất to, lượng mưa có thể đạt 250-350mm

Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350 mm/đợt).
cap nhat tin moi ve bao bebinca tu dem 158 bac bo co mua rat to luong mua co the dat 250 350mm
Bão số 4 di chuyển khá phức tạp và khó đoán (Nguồn: Trung tâm DBKTTVTƯ).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 1h ngày 14/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24h tới, bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng bão số 4, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên), phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Đến 1h ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110 km tính từ tâm bão.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Đến 1h ngày 17/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 90 km tính từ tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Cảnh báo, từ đêm 14/8 đến ngày 15/8, phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350 mm/đợt).

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 14/8, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ, các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn cấp 1.

cap nhat tin moi ve bao bebinca tu dem 158 bac bo co mua rat to luong mua co the dat 250 350mm Dự báo thời tiết hôm nay 14/8: Bão số 4 đã mạnh đến cấp 8 và đang di chuyển theo hướng Đông

Bão số 4 hiện đã mạnh đến cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng ...

cap nhat tin moi ve bao bebinca tu dem 158 bac bo co mua rat to luong mua co the dat 250 350mm Bão Bebinca: Trong 24 giờ tới di chuyển theo hướng Đông, cảnh báo sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 13/8, vị trí tâm bão Bebinca ở vào khoảng 20,6 ...

cap nhat tin moi ve bao bebinca tu dem 158 bac bo co mua rat to luong mua co the dat 250 350mm Áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành bão Bebinca

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 13/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.