Cầu nghìn tỉ tại Quảng Ngãi sẽ thông xe vào 20/10

Dự án cầu Cổ Lũy nối hai xã Tịnh Khê và Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi đến nay đã đạt 98,8% khối lượng thi công.
Cầu nghìn tỉ tại Quảng Ngãi sẽ thông xe vào 20/10 - Ảnh 1.

Cầu Cổ Lũy đã đạt 98,8% khối lượng thi công. (Ảnh: Cổng TTDDT Quảng Ngãi).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công cầu Cổ Lũy vào ngày 3/10.

Công trình cầu Cổ Lũy có tổng chiều dài tuyến 3,7 km, trong đó chiều dài cầu hơn 1,8 km, gồm 37 nhịp, mỗi nhịp 40 m. 

Điểm đầu của dự án giao với tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn Mỹ Khê-Trà Khúc tại Km38 125, thuộc địa bàn xã Tịnh Khê; điểm cuối kết nối với đường bờ Nam sông Trà Khúc, thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi. Dự án có tổng mức đầu tư 2.250 tỉ đồng.

Về tiến độ thi công, đến nay dự án đã cơ bản thi công hoàn thành các hạng mục cầu, hạ tầng kĩ thuật, điện chiếu sáng, nhà điều hành, thảm bê tông nhựa mặt cầu và một phần đường dẫn đầu cầu phía bờ Nam,… đạt khoảng 98,8% giá trị hợp đồng.

Ban Quản lí dự án cho biết, hạng mục công trình thuộc phạm vi đường dẫn đầu cầu phía bờ Bắc sẽ hoàn thành trước ngày 15/10. 

Riêng đối với các hạng mục thuộc phạm vi nút giao thông và một phần đường dẫn đầu cầu phía bờ Nam thuộc địa bàn xã Nghĩa Phú hiện đang gặp vướng mắc do 7 hộ/0,18 ha chưa bàn giao mặt bằng để đơn vị triển khai thi công công trình.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Đặng Văn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải nỗ lực nhiều hơn nữa, sớm hoàn thành, thông xe kĩ thuật cầu Cổ Lũy vào ngày 20/10.

Ông Đặng Văn Minh cũng chỉ đạo TP Quảng Ngãi rà soát, vận động những trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trường hợp cần thiết có thể thực hiện cưỡng chế theo qui định.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn thành dứt điểm dự án trước ngày 18/10 để dọn dẹp vệ sinh trên công trường phục vụ cho Lễ thông xe.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.