Cây đổ la liệt trên đường phố Hà Nội, 1 người chết, 1 người bị thương

Chiều 29/8, một trận mưa dông xảy ra trong thời gian ngắn nhưng gây gió mạnh làm nhiều cây đổ trên phố Hà Nội. Cây đổ làm 1 người chết, 1 người bị thương trên địa bàn quận Tây Hồ.
 - Ảnh 1.

Chiếc ôtô trên đường Hoàng Hoa Thám bị cây đổ làm hỏng. (Ảnh: NGUYÊN KHÁNH)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 17h45 chiều 29-8, tại phố Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, 1 cây đổ đè chết anh Nguyễn Hữu Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Trung, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội).

Tại ngã tư Bưởi, 1 cây đổ làm ông Nguyễn Xuân Đức (48 tuổi, trú tại Láng Thượng, quận Đống Đa) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Giao thông giờ tan tầm tắc nghẽn nhiều nơi. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định cơn dông này liên quan bão số 4.

Tại đường Hoàng Hoa Thám, cây đổ lên ôtô làm vỡ kính lái, may mắn tài xế không bị thương.

Dòng xe từ đường Hoàng Hoa Thám phải chuyển sang đường Thụy Khuê khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài.

 - Ảnh 2.

Cây đổ trùm lên ôtô ở phố Nhuệ Giang, Hà Đông. (Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG)

Các tuyến đường ven hồ Tây, đường Thanh Niên… đều có cây đổ gây cản trở giao thông.

Hình ảnh cơn dông được ghi lại ở khu vực đường Hoàng Hoa Thám - Văn Cao. (Video: CHÍ TUỆ)

Theo ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 4, trong chiều 29/8, hoàn lưu rìa cơn bão đã hình thành những vệt mây dông phát triển mạnh có xu hướng cuốn vào trung tâm cơn bão.

Vì vậy, ngay tại Hà Nội đã có mưa dông mạnh. Tuy nhiên những vệt mây này sẽ không gây mưa kéo dài

 - Ảnh 4.

Cây bật gốc trên đường Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: CHÍ TUỆ)

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.