Những ngày này, nút giao Quốc lộ 5 lối lên Quốc lộ 1 đi Bắc Ninh - Bắc Giang trở thành địa điểm thu hút nhiều người dân Hà Nội tìm về thăm thú, chụp ảnh bởi khung cảnh được ví như những con đường ở châu Âu.
Dọc theo con đường này là những hàng cây bàng lá nhỏ xanh mởn, tràn đầy sức sống.
Trong quy hoạch đô thị, cây xanh đóng một vai trò quan trọng trong kiến trúc và trang trí cảnh quan.
Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt, Hà Nội đặt mục tiêu phủ cây xanh đô thị trên diện tích 13.453 ha và cây xanh đơn vị ở gần 1.999 ha.
Những loại cây được Hà Nội lựa chọn thường đáp ứng những tiêu chí như sức sống cao, chịu được các tác động bất lợi của đô thị, dẻo dai, ít đổ gãy, chống bụi, chống ồn,...
Tương tự nút giao Quốc lộ 5 lối lên Quốc lộ 1 đi Bắc Ninh - Bắc Giang, khu vực dọc tuyến đường Bưởi ven sông Tô Lịch cũng sở hữu khung cảnh ấn tượng với những hàng cây xanh thẳng tắp, thu hút nhiều người dân đến chụp ảnh thời gian qua.
Không chỉ trên những tuyến đường đô thị, vài năm trở lại đây, Hà Nội đã xuất hiện nhiều hơn những công trình xanh phục vụ người đi bộ. Trong ảnh là con đường đi bộ rợp bóng cây ở trên đường Kim Mã, quận Ba Đình.
Một tuyến đường đi bộ ngập tràn cây xanh ở đường Thái Hà, quận Đống Đa.
Đường Phan Đình Phùng vốn nỏi tiếng với những hàng xà cừ và cây sấu xanh mát.
Một góc đường Hoàng Diệu.
Thủ đô Hà Nội đang ngày càng đẹp hơn nhờ những con đường xanh mát.