Chậm đóng góp, một hộ dân bị trưởng thôn biểu quyết khai trừ ra khỏi xóm

Do chưa đóng tiền làm đường nên một gia đình đã bị trưởng thôn lên ý kiến họp dân, biểu quyết và khai trừ hộ này ra khỏi xóm.

Theo anh Phan Huy Đức, trú xóm 16, xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) phản ánh, vào ngày 5/5/2017, ông Phan Văn Cừ, trưởng thôn đã tổ chức họp dân, trong cuộc họp, ông Cừ đã nêu lên những khoản mà gia đình anh chưa đóng góp.

Sau đó, trưởng thôn lên biểu quyết lấy ý kiến của 145 hộ xã hội viên để khai trừ gia đình anh Đức ra khỏi xóm từ năm 2017.

“Tôi vẫn sinh hoạt xóm bình thường, vì chưa đủ điều kiện, gia đình sống phía ngoài rìa nên có nhiều lúc cũng không nghe được thông báo của xóm. Đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn đang còn nợ tiền xây dựng đường bê tông của xóm, bởi tôi chưa rõ lý do vì sao lại thay đổi hình thức xây dựng. Riêng về khoản tiền nước, bảo vệ… thì gia đình không đóng vì gia đình tôi nhiều năm nay không làm ruộng”, ông Đức nói.

Do quá bức xúc về việc trưởng thôn đã đề quyết lấy ý kiến của các hộ dân nhằm đuổi gia đình anh ra khỏi xóm, anh đã gửi đơn tố cáo lên UBND xã Hưng Thắng nhằm giải quyết, làm rõ vấn đề.

mot ho dan bi truong thon bieu quyet khai tru ra khoi xom
Đường vào thôn 16 xã Hưng Thắng. Ảnh Quang Cường

“Ông Cừ đã bôi nhọ, bêu riếu gia đình tôi giữa cuộc họp xóm thì cũng phải công khai xin lỗi, trả lại danh dự cho gia đình tôi. Việc này đã xúc phạm đến danh dự của gia đình nên tôi mong muốn các cấp xử lý nghiêm minh”, ông Đức nói.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Quang Mão, Chủ tịch UBND xã Hưng Thắng huyện Hưng Nguyên cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình ông Phan Huy Đức, phía xã đã tổ chức họp liên quan đến nội dung tố cáo của anh Đức.

mot ho dan bi truong thon bieu quyet khai tru ra khoi xom
Bản thông báo cuộc họp khai trừ gia đình ông Huy ra khỏi xóm.

"Sau khi họp, chúng tôi đã hủy nội dung thông báo của phía thôn khi ra bản khai trừ hộ anh Huy ra khỏi xóm trước đó. Việc ông Cừ tổ chức họp kiểm điểm cá nhân không đóng góp thì đúng, tuy nhiên việc tổ chức biểu quyết lấy ý kiến các hộ dân để khai trừ gia đình ông Đức ra khỏi xóm là sai hoàn toàn về chức trách cũng như nhiệm vụ”, ông Mão nói.

Cũng theo ông Mão thì sau sự việc, phía chính quyền đã yêu cầu ông Cừ nhận hình thức kiểm điểm.

“Như ông Cừ là thuộc cấp đảng ủy nên phải làm rõ, sai đến đâu phải xử lý đấy, sai về điều lệ đảng cũng như pháp luật sẽ xử lý đúng theo quy định.

Còn về phía gia đình ông Đức, chúng tôi cũng đã yêu cầu gia đình này chấp hành đúng về việc đóng góp các khoản xây dựng trong xóm và xã vì hộ nào cũng đóng nếu hộ anh Đức không đóng thì không công bằng", ông Mão nói.

mot ho dan bi truong thon bieu quyet khai tru ra khoi xom
Kết luận nội dung tố cáo việc một gia đình bị trưởng thôn tổ chức biểu quyết khai trừ gia đình ra khỏi xóm

Được biết, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, phía chính quyền địa phương đã tổ chức họp kết luận nội dung đơn tố cáo.

Theo trong biên bản kết luận nội dung tố cáo mà chủ tịch xã Hưng Thắng ký ngày 16/8, vào ngày 26/6/2017, UBND xã Hưng Thắng nhận được đơn tố cáo ông Phan Văn Cừ, Trưởng thôn 16, đã dùng hành động quyền lực... họp dân biểu quyết khai trừ gia đình anh Phan Huy Đức ra khỏi xóm.

''Đối với ông Phan Văn Cừ, trưởng xóm điều hành cuộc họp tối 5/5, có một số nội dung bàn biện pháp thu hồi nợ đối với ông Đức để xây dựng, đóng góp ý kiến là đúng. Tuy nhiên, việc tổ chức biểu quyết lấy ý kiến không công nhận hộ ông Đức sinh hoạt trong xóm 16 là không đúng quy định của Nhà nước về quản lý nhân khẩu trên địa bàn'', kết luận chỉ rõ.

mot ho dan bi truong thon bieu quyet khai tru ra khoi xom Nữ bác sĩ bị hành hung ở Nghệ An: 'Tôi khẳng định không hề nói gì đến chuyện tiền'

“Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, nên bản thân không kịp né tránh. Tôi không nghĩ mình bị tát và bị đánh như vậy, ...

chọn
Bình Định bổ sung taxi bay, thủy phi cơ vào quy hoạch khu Nam đầm Đề Gi, chuẩn bị đón siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD
UBND tỉnh Bình Định vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. Trong đó, tỉnh quy hoạch phát triển các loại hình vận tải bay (taxi bay, thủy phi cơ...) để phát triển du lịch.