Chân dung liên danh chuyên ôm các dự án ven biển theo chân DN lớn đổ tiền vào Lạng Sơn

Bách Niên Gia - Đơn vị chuyên đầu tư loạt dự án nghỉ dưỡng ven biển mới đây đã liên danh với một công ty hơn năm tuổi đề xuất đầu tư Khu du lịch sinh thái 30 ha tại Lạng Sơn trong bối cảnh các "ông lớn" dồn dập đổ về tỉnh vùng biên.

Trong vài tháng trở lại đây, tỉnh Lạng Sơn trở thành đích đến của nhiều ông lớn bất động sản như FLC, Sovico, Tân Hoàng Minh, IDJ, Viglacera,... Mới đây, Sunshine Homes - thành viên Tập đoàn Sunshine và Phú Thái Holdings cũng đã đề xuất khảo sát đầu tư dự án tại huyện Cao Lộc.

Theo sau các doanh nghiệp tiếng tăm trên thị trường cũng có những doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn tìm về đầu tư tại tỉnh vùng biên này.

Thông tin gần nhất từ UBND tỉnh Lạng Sơn, địa phương này đang xem xét đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch hồ Khuổi In tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập với quy mô dự kiến hơn 30 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.168 tỷ đồng. Đơn vị đề xuất đầu tư là liên danh CTCP Bách Niên Gia và CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Việt Nam. 

Đề xuất làm dự án nghìn tỷ ở Lạng Sơn, năng lực liên danh Bách Niên Gia ra sao? - Ảnh 1.

Một góc thị trấn Đình Lập. (Ảnh: Báo Lạng Sơn).

Doanh nghiệp chuyên đầu tư loạt dự án ven biển muốn lên miền núi ôm đất

Bách Niên Gia được thành lập vào tháng 10/2007, chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng, hiện có trụ sở tại số 1 Trần Khánh Dư, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Tại thời điểm ngày 27/11/2020, Bách Niên Gia có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường bất động sản, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của Chung cư Trường Thọ tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (tên thương mại là Saigon Metro Park). Đây là tòa chung cư 15 tầng với 319 căn hộ, được xây dựng trên khu đất khoảng 3.152 m2, đã đi vào hoạt động từ năm 2016.

Theo giới thiệu trên website, Tổng Giám đốc của Bách Niên Gia là ông Lê Anh Đức. Tuy nhiên, tại lần đăng ký thay đổi mới nhất ngày 25/6, vị trí này đã được chuyển sang ông Lâm Hoàng Ngọc Quyền.

Bên cạnh Saigon Metro Park, Bách Niên Gia còn tham gia vào nhiều dự án bất động sản trên cả nước. Có thể kể đến chuỗi dự án Central Residence Bình Dương tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (20 ha, 3.000 tỷ đồng); Central Residence Nha Trang (15 ha, 500 tỷ đồng); Central Residence Hạ Long (7,5 ha, 500 tỷ đồng); Central Residence Quảng Ngãi (25 ha, 600 tỷ đồng);...

Tại quận 4, TP HCM, dự án Central Officetel Four Square (400 tỷ đồng) được phát triển bởi Công Ty TNHH Đầu Tư Four Square - doanh nghiệp của ông Trần Đức Vinh - Giám đốc cũ của Bách Niên Gia.

Tại Hà Nội, dự án Centra Officetel Hồ Tùng Mậu tại Hà Nội (600 tỷ đồng) được phát triển bởi Công ty TNHH Sài Gòn May mặc Xuất khẩu - một công ty khác liên quan đến ông Trần Đức Vinh.

Hiện nay, Bách Niên Gia cũng đang có hợp đồng dịch vụ độc quyền tư vấn, môi giới, phân phối bất động sản với Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm, chủ đầu tư Cam Ranh Bay Hotel & Resort hơn 13 ha tại Khánh Hòa, đồng thời là thành viên của CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã chứng khoán: KPF).

Tại Quảng Nam, Bách Niên Gia tham gia phát triển dự án The Pearl Hoi An Resort & Hotel, TP Hội An (9 ha, 2.000 tỷ đồng) và Somerset Hội An (1.200 tỷ đồng). 

Đề xuất làm dự án nghìn tỷ ở Lạng Sơn, năng lực liên danh Bách Niên Gia ra sao? - Ảnh 2.

Dự án Chung cư Trường Thọ - Saigon Metro Park. (Ảnh: Bách Niên Gia).

Công ty hơn năm tuổi hợp tác cùng Bách Niên Gia

Bất động sản Việt Nam được thành lập vào tháng 2/2020, có trụ sở tại tòa nhà CT2, khu đô thị mới Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, Bất động sản Việt Nam  có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó 6 cổ đông sáng lập được công bố là ông Lê Huy Hoàng (15%); Đặng Văn Minh (5%); Tăng Ngọc Nho (25%); Phạm Ngọc Tuấn (20%); Nguyễn Văn Hồng (25%) và Phạm Ngọc Anh (10%). Trong đó, có một số cổ đông đồng thời cũng là lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp khác.

Đơn cử như ông Lê Huy Hoàng, hiện đang là Giám đốc của CTCP Thương mại và Đầu tư Linh Châu và CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đại Phát.

Còn Tổng Giám đốc Đặng Văn Minh giữ vị trí Giám đốc tại CTCP Cơ điện Bình Gia, Công ty TNHH MTV Đầu tư Minh Song và CTCP Đầu tư Kỳ Cùng. Ông Nguyễn Văn Hồng là Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ cao Hồng Phúc

Hay ông Phạm Ngọc Anh, hiện là Giám đốc/đại diện pháp luật của CTCP Thương mại Đầu tư Việt - Mỹ, CTCP Cổng Mây và Công ty TNHH MTV Cổng Mây.

Ngày 29/4/2021, Bất động sản Việt Nam đã giảm vốn điều lệ xuống còn 120 tỷ đồng. Đến ngày 21/12, vị trí Tổng Giám đốc công ty cũng được chuyển giao từ ông Đặng Văn Minh sang cho ông Phạm Hoàng Hà.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.