Chất lượng không khí ngày 10/11 tại Hà Nội và TP HCM nặng nề, ô nhiễm trở lại

Sáng nay (10/11), chất lượng không khí tại hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM tiếp tục có chuyển biến tích cực so với hôm trước. Hà Nội vẫn duy trì ở ngưỡng “kém” nhưng chỉ số AQI đã giảm nhẹ, trong khi TP.HCM ghi nhận mức cải thiện rõ rệt, rời khỏi nhóm 30 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Thời tiết tại Hà Nội duy trì khoảng 27°C, nhiều mây, độ ẩm cao khiến không khí vẫn hơi nặng nề. Ở TP.HCM, nhiệt độ khoảng 31°C, cảm giác thực tế lên đến 41°C do trời nhiều mây, độ ẩm 72% và gió yếu (7 km/h), khiến bụi khó khuếch tán. Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời dài giờ và đeo khẩu trang khi di chuyển.

Chất lượng không khí Hà Nội hôm nay

Sáng nay (10/11), chất lượng không khí tại TP Hà Nội ghi nhận mức xấu hơn rõ rệt so với ngày 7/11, khi thành phố tăng lên vị trí thứ 14 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo dữ liệu từ IQAir. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 40,5 µg/m³, cao gấp 8,1 lần ngưỡng khuyến nghị trung bình năm của WHO, phản ánh tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người dân.

Trong các trạm đo, SmartOSC (AQI 165) và ISPH – Hà Đông (AQI 149) là hai khu vực có chỉ số ô nhiễm cao nhất, đều thuộc nhóm “xấu”, không khí có thể gây ảnh hưởng tới tất cả các nhóm dân cư. Ngược lại, Trường Tiểu học Vinschool Smart City (AQI 129) và Vĩnh Tuy – ThucPham.com (AQI 129) nằm trong nhóm “kém”, là hai khu vực có mức ô nhiễm thấp nhất trong danh sách đo sáng nay.

Về thành phần ô nhiễm, ngoài bụi mịn PM2.5 ở mức cao, các khí NO₂ (73 µg/m³) và CO (2006,6 µg/m³) cũng duy trì ở ngưỡng đáng chú ý, trong khi O₃ (40,2 µg/m³) vẫn trong giới hạn an toàn.

Nhìn chung, chất lượng không khí toàn Hà Nội hôm nay xấu đi rõ rệt, đặc biệt tại khu vực nội thành như Hoàn Kiếm, Hà Đông hay Cầu Giấy – nơi mật độ giao thông dày đặc và gió yếu khiến bụi khó khuếch tán. Các vùng ngoại thành như Tây Hồ hay khu vực phía Tây (Nam Từ Liêm, Đại Mỗ) có chất lượng không khí nhỉnh hơn, nhưng vẫn nằm trong nhóm “kém”. Điều kiện thời tiết nhiều mây, độ ẩm cao và ít gió tiếp tục là yếu tố khiến bụi mịn tích tụ mạnh trong tầng không khí thấp, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm trên diện rộng.

  Nguồn: IQAir  

Chất lượng không khí tại TP HCM hôm nay

Sáng nay, chất lượng không khí tại TP HCM có xu hướng xấu đi rõ rệt so với hôm 7/11. Theo dữ liệu thời gian thực từ IQAir, thành phố đã leo lên vị trí thứ 25 trong bảng xếp hạng các đô thị ô nhiễm nhất thế giới, tăng 42 bậc so với vị trí thứ 67 trước đó – phản ánh tình trạng bụi mịn đang gia tăng trở lại tại khu vực nội đô.

Trong số các trạm quan trắc, quận Phú Nhuận (AQI 116) ghi nhận mức ô nhiễm cao nhất toàn thành phố, nằm trong ngưỡng “kém”, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nhóm người nhạy cảm. Tiếp đến là quận 10 (AQI 97) – mức “trung bình cao”, thể hiện không khí có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ.
Ngược lại, quận 3 (AQI 76) và TP Thủ Đức (AQI 97) là hai khu vực có chất lượng không khí tốt hơn, chỉ số AQI vẫn nằm trong ngưỡng “trung bình”, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời nhưng cần hạn chế tiếp xúc lâu với không khí ô nhiễm vào giờ cao điểm.

Nhìn chung, chất lượng không khí TP HCM hôm nay kém hơn đáng kể so với hôm qua, đặc biệt tại các khu vực nội thành như quận Phú Nhuận, quận 10 – nơi mật độ phương tiện dày đặc và nhiều công trình xây dựng. Trong khi đó, ngoại thành và khu vực phía Đông như Thủ Đức vẫn duy trì mức AQI thấp hơn, nhờ không gian mở và gió lưu thông tốt hơn.

Tình trạng ô nhiễm bụi mịn có xu hướng tăng trở lại có thể do thời tiết khô, ít gió và hoạt động giao thông giờ cao điểm, khiến các hạt bụi khó khuếch tán. Người dân nên hạn chế ra ngoài vào buổi sáng sớm và chiều tối, đồng thời sử dụng khẩu trang đạt chuẩn để bảo vệ sức khỏe.

  Nguồn: IQAir  

chọn