Sáng nay, thời tiết tại Hà Nội duy trì sự mát mẻ và có mây che phủ, với nhiệt độ 23°C và cảm giác thực tế là 25°C. Gió Bắc nhẹ và độ ẩm cao (76%) tạo cảm giác dễ chịu. Trong khi đó, TP HCM đón ngày mới với tiết trời ấm áp và oi bức hơn, nhiệt độ 30°C nhưng cảm giác thực tế lên đến 35°C do độ ẩm cao (75%) và có khả năng xảy ra mưa dông. Nhìn chung, hai đô thị lớn tiếp tục ghi nhận xu hướng thời tiết trái ngược: Hà Nội mát mẻ, dễ chịu; còn TP HCM ấm áp và có khả năng mưa.
Sáng nay (5/11), chất lượng không khí tại TP Hà Nội ghi nhận xu hướng giảm so với hôm qua, khi chỉ số AQI trung bình đạt khoảng 75, tăng nhẹ so với mức 70 của ngày 3/11. Theo bảng xếp hạng toàn cầu của IQAir, Hà Nội hiện đứng thứ 51 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tăng 32 bậc so với vị trí thứ 83 hôm 3/11, cho thấy mức độ ô nhiễm đang có chiều hướng xấu đi.
Trong sáng nay, Ciputra E5 (AQI 82) và UDS Pharmacy – SmartCity (AQI 75) là hai khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất, nằm trong ngưỡng “trung bình – kém”. Trong khi đó, Office IQAir Hà Nội (AQI 62) và Đặng Tây Hồ (AQI 64) là hai điểm có chất lượng không khí tốt nhất, thuộc nhóm “trung bình”, tương đối an toàn cho các hoạt động ngoài trời.
Dữ liệu chi tiết về các chất gây ô nhiễm cho thấy nồng độ PM2.5 đạt 14,5 µg/m³, cao gấp 2,9 lần ngưỡng khuyến nghị trung bình năm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Bên cạnh đó, chỉ số NO₂ đạt 73,5 µg/m³, là thành phần chiếm tỷ lệ cao trong ô nhiễm đô thị, chủ yếu phát sinh từ phương tiện giao thông và hoạt động công nghiệp.
Quan sát trên bản đồ, khu vực nội thành như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy và khu đô thị SmartCity ghi nhận mật độ bụi mịn dày đặc hơn, do thời tiết nhiều mây, ít gió và hoạt động giao thông dày đặc. Ngược lại, ngoại thành và khu vực ven sông Tây Hồ có chất lượng không khí ổn định hơn, nhờ hướng gió Đông Bắc nhẹ giúp khuếch tán ô nhiễm.
Nhìn chung, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay giảm nhẹ, song vẫn ở mức trung bình. Người dân nên tiếp tục theo dõi chỉ số AQI theo thời gian thực, hạn chế các hoạt động ngoài trời kéo dài, đặc biệt vào buổi sáng sớm và chiều muộn khi nồng độ bụi mịn có xu hướng tăng cao.
Nguồn: IQAir
Sáng nay (5/11), chất lượng không khí tại TP HCM tiếp tục ghi nhận xu hướng xấu đi khi thành phố đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các đô thị ô nhiễm nhất thế giới, tăng 10 bậc so với vị trí thứ 23 vào ngày 3/11.
Theo số liệu từ IQAir, TP Thủ Đức (AQI 142) và TP HCM (AQI 135) là hai khu vực có mức độ ô nhiễm cao nhất sáng nay. Cả hai đều nằm trong ngưỡng “xấu”, cho thấy không khí có thể ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe, đặc biệt là nhóm người nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp. Khu vực Phú Nhuận (AQI 126) và quận 3 (AQI 119) cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức “kém”, tiệm cận ngưỡng ô nhiễm đáng lo ngại.
Ngược lại, quận 10 (AQI 118) và quận 2 (AQI 70) là hai khu vực có chất lượng không khí thấp hơn so với trung bình toàn thành phố, trong đó quận 2 nằm trong ngưỡng “trung bình”, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Nhìn chung, chất lượng không khí tại TP HCM hôm nay có xu hướng giảm mạnh, nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao tại hầu hết các điểm đo. Khu vực nội thành tiếp tục ghi nhận mức ô nhiễm nghiêm trọng do mật độ giao thông dày đặc và hoạt động đô thị sôi động, trong khi ngoại thành như Thủ Đức hay khu vực ven sông, ven kênh vẫn giữ được phần nào sự ổn định hơn, song vẫn ở mức cần lưu ý về sức khỏe.
Nguồn: IQAir