Sáng nay, thời tiết Hà Nội mát mẻ, có mưa nhỏ rải rác và sương mù nhẹ bao phủ khiến không khí trở nên ẩm và dịu hơn. Trong khi đó, TP HCM đón ngày mới với thời tiết oi ấm, xen kẽ những cơn mưa rào ngắn và độ ẩm dao động quanh 85–90%. Nhìn chung, chất lượng không khí trên cả nước ở mức trung bình, song hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM lại ghi nhận xu hướng trái ngược rõ rệt.
Theo dữ liệu mới nhất từ IQAir, chất lượng không khí tại Hà Nội sáng nay (5/11) đã được cải thiện đáng kể, với nhiều khu vực ghi nhận chỉ số AQI ở mức tốt đến trung bình, không còn tình trạng ô nhiễm nặng như những ngày cuối tháng 10. Trong đó, Hoàn Kiếm (AQI 56) và Thạch Thất (AQI 50) là hai khu vực có chỉ số cao nhất – vẫn nằm trong ngưỡng “trung bình”, không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Ngược lại, Phường Phú Thượng (AQI 17) và Tây Hồ (AQI 28) là hai điểm có chất lượng không khí sạch nhất Thủ đô, nhờ mật độ cây xanh, hồ nước lớn và khả năng lưu thông gió tốt.
Trong đó, Hoàn Kiếm (AQI 56) và Thạch Thất (AQI 50) là hai khu vực có chỉ số cao nhất – vẫn nằm trong ngưỡng “trung bình”, không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Ngược lại, Phường Phú Thượng (AQI 17) và Tây Hồ (AQI 28) là hai điểm có chất lượng không khí sạch nhất Thủ đô, nhờ mật độ cây xanh, hồ nước lớn và khả năng lưu thông gió tốt. Cùng với đó, nồng độ NO₂ và CO đều ở mức thấp, chứng tỏ các nguồn phát thải giao thông và công nghiệp được giảm thiểu nhờ thời tiết mưa liên tục và độ ẩm cao.
Nhìn chung, khu vực nội thành như Hoàn Kiếm, Đống Đa hay Hai Bà Trưng duy trì chỉ số AQI ở mức trung bình, song không có điểm nóng đáng lo ngại. Ngoại thành như Bắc Từ Liêm, Xuân Mai, Thanh Trì, Quốc Oai… ghi nhận chất lượng không khí tốt, phần lớn dưới 40 AQI. Nhờ trời nhiều mây, có mưa và gió nhẹ 18 km/h, bụi mịn dễ dàng khuếch tán,
Nguồn: IQAir
Theo dữ liệu mới nhất từ IQAir, chất lượng không khí tại TP HCM sáng nay (5/11) ghi nhận mức AQI trung bình 67–85, phản ánh tình trạng ô nhiễm nhẹ. Hai khu vực có mức ô nhiễm cao nhất là Quận 4 (AQI 86) và Quận 1 (AQI 85), trong khi hai nơi có không khí sạch hơn là Cát Lái (AQI 37) và khu vực Nhà Bè – Phú Mỹ (AQI 62).
Trên bảng xếp hạng toàn cầu, TP HCM đứng thứ 23 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất, cao hơn đáng kể so với Hà Nội (vị trí 83), cho thấy không khí tại miền Nam đang chịu áp lực lớn hơn do hoạt động giao thông và khí hậu ẩm nóng tích tụ bụi.
Chỉ số PM2.5 hiện đạt 23,5 µg/m³, cao gấp 4,7 lần ngưỡng khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), là nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí chỉ ở mức “trung bình”. Mặc dù có mưa đều, độ ẩm cao giúp khuếch tán một phần bụi mịn, nhưng sự kết hợp giữa nhiệt độ 29–31°C và tốc độ gió thấp khiến khói bụi vẫn tồn đọng trong không khí.
Nhìn chung, khu vực nội thành (như Quận 1, Quận 4, Phú Nhuận, Tân Bình) ghi nhận mức ô nhiễm cao hơn do mật độ giao thông dày đặc và hoạt động xây dựng liên tục; trong khi ngoại thành (Nhà Bè, Cát Lái, Bình Chánh) có chất lượng không khí khá hơn, nhờ không gian thoáng và nhiều cây xanh, giúp TP HCM vẫn duy trì ở ngưỡng an toàn tương đối.
Nguồn: IQAir
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.