Sáng nay (30/10), thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái âm u, độ ẩm cao và có mưa rải rác, khiến lớp bụi mịn khó khuếch tán trong không khí. Trong khi đó, TP.HCM đón ngày mới với những cơn mưa ngắn xen nắng nhẹ, nền nhiệt dao động quanh 28 – 30°C. Nhìn chung, chất lượng không khí trên toàn quốc vẫn ở mức trung bình đến kém, với sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đô thị lớn là Hà Nội và TP.HCM.
Sáng nay vào lúc 9h40, chất lượng không khí tại Hà Nội hôm nay (30/10) tiếp tục ở mức cao, không tốt cho sức khỏe, khi chỉ số AQI dao động từ khoảng 130 đến hơn 180. Trong đó, Thạch Thất (AQI 184) và Xuân Mai (AQI 185) là hai điểm ghi nhận mức ô nhiễm cao nhất, chủ yếu do hoạt động giao thông liên tỉnh, vận tải vật liệu xây dựng và thời tiết ít gió khiến bụi lơ lửng khó phát tán. Trái lại, Phú Thượng (AQI 119) và Tây Hồ (AQI 119) là hai khu vực có không khí tương đối sạch hơn nhờ nằm gần hồ nước lớn, không gian thoáng và ít nguồn thải công nghiệp.
Hiện tại, Hà Nội đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tăng một bậc so với vị trí thứ 11 hôm qua, cho thấy tình hình ô nhiễm không khí có xu hướng xấu đi dù thời tiết đang mưa ẩm và độ ẩm lên tới 83–90%.
Theo dự báo, chỉ số này có thể duy trì quanh mức 100–110 trong những ngày tới. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đạt 48 µg/m³, cao gấp gần 10 lần giới hạn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), là nguyên nhân chính khiến không khí Hà Nội bị đánh giá ở mức “không lành mạnh”.
Nhìn chung, khu vực nội thành như Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân tiếp tục chịu áp lực ô nhiễm cao từ mật độ phương tiện dày đặc và các công trình xây dựng đô thị. Ngoại thành, dù có diện tích cây xanh và khoảng không gian mở lớn hơn, vẫn bị ảnh hưởng do hướng gió yếu và sự lan truyền bụi từ trung tâm ra xung quanh. Tình trạng ẩm ướt, không khí tù đọng cũng khiến bụi mịn khó khuếch tán, làm chỉ số ô nhiễm tăng cao trong buổi sáng và chiều tối.
Nguồn: IQAir
Theo dữ liệu mới nhất từ IQAir, chất lượng không khí tại TP.HCM hôm nay (30/10) ở mức trung bình, với chỉ số AQI dao động từ 50 đến 77, phản ánh không khí nhìn chung khá ổn định so với nhiều đô thị lớn khác. Hai khu vực ô nhiễm nhất là quận Phú Nhuận (AQI 77) và quận 10 (AQI 71), trong khi hai nơi có chất lượng không khí sạch nhất là quận 3 (AQI 53) và TP Thủ Đức (AQI 53).
Hiện TP.HCM xếp thứ 55 trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, thấp hơn nhiều so với Hà Nội ở top 10, cho thấy mức độ ô nhiễm không khí tại đây vẫn ở ngưỡng chấp nhận được.
Chỉ số PM2.5 đạt 11,9 µg/m³, cao gấp khoảng 2,4 lần ngưỡng khuyến nghị của WHO, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực phía Bắc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khí thải phương tiện giao thông và độ ẩm cao khiến bụi lơ lửng không khuếch tán nhanh.
Chỉ số PM2.5 đạt 11,9 µg/m³, cao gấp khoảng 2,4 lần ngưỡng khuyến nghị của WHO, tuy nhiên vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực phía Bắc. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khí thải phương tiện giao thông và độ ẩm cao khiến bụi lơ lửng không khuếch tán nhanh.
Nguồn: IQAir
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.