Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc

Phim điện ảnh Mắt biếc gây sốt không chỉ vì phim hay mà còn bởi khung cảnh đẹp lãng mạn, thôn quê bình dị tại Huế và Quảng Nam. Trong đó, làng Đo Đo có lẽ là cái tên gây ám ảnh người xem nhất.

Bộ phim Mắt biếc được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Làng Đo Đo là quê hương của nhà văn và cũng là bối cảnh quê hương của 2 nhân vật chính Ngạn và Hà Lan. Với những ai là fan của phim Mắt biếc nói riêng và truyện của Nguyễn Nhật Ánh nói chung chắc hẳn sẽ rất ấn tượng với chợ Đo Đo – cái tên quen thuộc gắn liền với tuổi thơ trong những tác phẩm của ông.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 2.

Hình ảnh chợ Đo Đo trong phim. (Ảnh: phim Mắt biếc)

Chợ Đo Đo ở xã Bình Quế (Thăng Bình), từ Quán Gò đi lên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hình ảnh làng Đo Đo trở đi trở lại trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh từ "Mắt biếc" năm 1990, "Quán gò đi lên" và mới đây nhất là truyện "Ngồi khóc trên cây".

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 3.

Chợ Đo Đo hiện nay. (Ảnh: Nguyễn Trọng Hùng)

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 6.

Những thứ quen thuộc dễ thấy tại chợ Đo Đo. (Ảnh: Nguyễn Trọng Hùng)

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 7.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 8.

Cảnh hội làng ngay trước chợ Đo Đo được tái hiện. (Ảnh: phim Mắt biếc)

Cụ Nguyễn Văn Lâm – người làng Đo Đo xưa kể lại: Chợ khi xưa vốn là chợ Bù Chắt – nơi tụ họp buôn bán lớn nhất vùng, xuống Quán Gò, ra Kế Xuyên, lên tuốt Sơn – Cẩm – Hà. Vì chợ nằm giữa hai xứ đất là Lý Đô và Đá Đai (sau này gọi là Đông Hòa và Gia Phước), người làng không biết sao phân định, đo đi đo lại mảnh đất, nên từ đó họ gọi luôn là chợ Đo Đo. Nay chợ Đo Đo đã được dời lên cách chợ cũ khoảng 500m, mới hơn và cũng hiện đại hơn. 

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 9.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 10.

Làng Đo Đo bình dị. (Ảnh: Nguyễn Trọng Hùng)

Chợ Đo Đo hiện nay có phần khác xưa, không hội đủ các yếu tố tuyệt đẹp như trong nguyên tác nên ekip làm phim đã chọn chợ Tây Giang (thôn Tây Giang, xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm bối cảnh chính cho Mắt biếc. Một nơi có đủ hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình… những hình ảnh làng quê mộc mạc, thân quen và rất đỗi bình yên. Nhờ khung cảnh làng quê ấy mà bất kỳ ai cũng sẽ tìm thấy tuổi thơ của mình trong đó.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 11.

Bối cảnh chợ Đo Đo trong phim Mắt biếc. (Ảnh: @tai_dang)

Để đến được Bình Quế và Tây Giang, Bình Sa; du khách có thể tìm trên bản đồ và đi theo. Đến làng, bạn có thể hỏi thăm những điểm đẹp để chụp ảnh check-in như trong phim Mắt biếc. Còn chợ Đo Đo ở Bình Quế thường họp vào buổi sáng, với nhiều món ngon đặc sản như mì Quảng, bánh bèo, bánh lọc, bánh xèo mà du khách ghé thưởng thức.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 12.

Thưởng thức bánh bèo, bánh lọc tại chợ Đo Đo vào sáng sớm. (Ảnh: Bảo Bình)

Ngoài làng Đo Đo, thì trong phim Mắt biếc' ở Quảng Nam cũng có nhiều điểm tham quan hấp dẫn, đẹp đến nao lòng như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, đảo Tam Hải, đồi chè Đông Giang, Cù Lao Chàm, biển An Bàng, làng bích họa Tam Thanh… 

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 13.

Phố cổ Hội An nổi tiếng trong và ngoài nước. (Ảnh: Bảo Bình)

Du khách có thể lên tour tham quan những địa danh này trong 2 – 3 ngày và thưởng thức ẩm thực đậm chất Quảng.

Check-in làng Đo Đo trong phim Mắt biếc - Ảnh 14.

Thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: @ha_ruerrr)

 

chọn
Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến khởi công đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đến đường ven biển vào cuối năm
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xây dựng đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ QL 56 đến nút giao Vũng Vằn và đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển vào cuối năm nay.