Du lịch Huế theo những địa điểm đẹp trong phim Mắt biếc

Cây cô đơn giữa cánh đồng, hình ảnh trường làng Đo Đo, đường phố Huế hay đồi sim, nhiều di tích nổi tiếng xuất hiện trong Mắt Biếc đang khiến cho dân tình săn lùng, mong muốn check-in sau khi rời khỏi rạp phim Mắt biếc.

Cố đô Huế xưa nay luôn là vùng đất yên bình, mộc mạc với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Khi trở thành bối cảnh chính của bộ phim Mắt biếc, Huế một lần nữa khiến các tín đồ du lịch "xao xuyến" bởi vẻ đẹp bình dị.

Làng Đo Đo và cây cô đơn

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 2.

Đường làng Hà Cảng. (Ảnh: Kelvin Long)

Làng Hà Cảng nằm ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế qua những thước phim thơ mộng của đạo diễn Victor Vũ đã hút hồn khán giả xem phim. Điểm check-in cây cô đơn, ngôi trường làng rất Huế nằm cạnh bên dòng sông Bồ và chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km. Đây là một trong số ít những làng quê ở Huế vẫn còn giữ được những nét mộc mạc, giản dị, đậm chất xưa.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 3.

Khung cảnh bình dị rất Huế. (Ảnh: Kelvin Long)

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 4.

Địa điểm này trở nên nổi tiếng sau phim "Mắt biếc". (Ảnh: @Thaohienn__)

Đến với Hà Cảng, một khung cảnh đượm buồn "rất Huế" sẽ hiện ra trước mắt bạn. Là nét đẹp bình dị với những con đường đất chạy quanh qua các xóm nhỏ, những cánh đồng hay mái trường tiểu học thấp thoáng từ xa. Đây cũng chính là chất liệu để Victor Vũ dựng lại những bối cảnh cũ với con đường làng mà hai nhân vật chính Ngạn và Hà Lan đến trường.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 5.

Cảnh Ngạn và Hà Lan đàn ca dưới gốc cây ngô đồng. (Ảnh: phim Mắt biếc)

Cây ngô đồng này được gọi là cây cô đơn trong phim Mắt biếc, là địa điểm ghi hình cảnh Ngạn đánh đàn cho Hà Lan siêu cấp lãng mạn. Có thể nói cây vông đồng này gắn liền với tuổi thơ của hai nhân vật chính và xuất hiện xuyên suốt trong các phân đoạn của bộ phim.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 6.

(Ảnh: phim Mắt biếc)

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 7.

(Ảnh: @_im.rot_)

Điều đặc biệt, nơi đây vẫn còn tồn tại ngôi trường tiểu học cộng đồng Đo Đo. Tại làng Hà Cảng, mọi thứ đều được lưu giữ lại một cách nguyên vẹn. Nhiều bạn trẻ phải thừa nhận rằng so với những địa điểm du lịch khác ở Huế thì làng Hà Cảng mang lại cảm giác yên bình và hoài niệm hơn.

Đồi sim Thiên An thơ mộng

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 8.

Đồi Thiên An xuất hiện trong phim. (Ảnh: phim Mắt biếc)

Đồi Thiên An thuộc địa phận xã Thủy Bằng (huyện Hương Thủy), cách trung tâm thành phố Huế khoảng 7 km. Nơi đây thu hút khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ bởi những rừng thông xanh mát, cung đường quanh co quyến rũ và đậm chất thơ.

Qua bộ phim Mắt biếc với những cảnh quay đẹp mắt, người ta biết đến một điểm đến đẹp đậm chất Đà Lạt ngay tại xứ Huế. 

Nhiều bạn trẻ check-in tại đồi Thiên An. (Ảnh: @biaaboo_/ @kitcamellia)

Nếu có dịp đến Thiên An, du khách có thể ghé qua khu du lịch Hồ Thủy Tiên đầy ma quái nằm cạnh bên. Sau khi xuất hiện trên tờ HuffingtonPost của Mỹ vào năm 2016 với vẻ đẹp vừa có phần đáng sợ nhưng cũng rất huyền bí, công viên Thủy Tiên bỗng "nổi như cồn" và thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến khám phá.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 10.

Hồ Thủy Tiên là điểm đến hot những năm gần đây của Huế. (Ảnh: Bảo Bình)

Điểm nhấn của công viên này chính là nhà thủy cung hình rồng ngay giữa hồ nước, được đầu tư thiết kế công phu và độc đáo. Hiện nay khu này đã bị rêu phong phủ kín, các phần nội thất đều không nguyên vẹn khiến bất cứ ai bước vào cũng lạnh sống lưng.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 11.

Khung cảnh ma quái, lạnh sống lưng. (Ảnh: @Catalinarobayo)

Bối cảnh Dũng nắm tay Hà Lan thăm quan Lăng Khải Định

Lăng Khải Định tọa lạc trên triền núi Châu Chữ (thuộc xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy), nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km. 

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 12.

Lăng Khải Định cách trung tâm TP Huế khoảng 10 km. (Ảnh: Thành Luân)

Đây là một trong những công trình kiến trúc vô cùng nổi bật nhờ sự kết hợp của nhiều dòng kiến trúc Á - Âu, Việt Nam cổ điển và hiện đại. Có rất nhiều góc chụp lên hình trông vô cùng nổi bật. Vé tham quan Lăng là 100.000 đồng/ người.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 13.

Công trình có sự đan xen của nhiều dòng kiến trúc khác nhau. (Ảnh: @thaohienn__)

Ngoài ra, bạn còn có thể tham quan các Lăng tẩm khác như Lăng Gia Long, Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức, Lăng Thiệu Trị, Lăng Đông Khánh…

Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế)

Không chỉ có trường Quốc Học Huế mà trường Đại học Sư phạm cũng là một trong những điểm lưu giữ nhiều giá trị lịch sử tại Cố đô. Ngôi trường phảng phất nét cổ điển của thập niên 1970, tọa lạc trên đường Lê Lợi rợp bóng cây xanh đẹp nhất xứ Huế.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 14.

Đại học Sư phạm nằm ở đường Lê Lợi. (Ảnh: Wikipedia)

Đại học Sư phạm nằm cạnh dòng Hương và gần cầu Trường Tiền, là địa điểm thuận tiện để du khách ghé thăm mỗi khi dừng chân tại mảnh đất này. Nét đẹp xưa cũ cùng hình ảnh những nữ sinh viên dịu dàng trong tà áo dài đã trở thành mảnh ghép hài hòa và tạo dấu ấn cho xứ Huế thanh bình.

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 15.

Hình ảnh tà áo dài duyên dáng. (Ảnh: DHSP Huế)

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 16.

(Ảnh: phim Mắt biếc)

Phim Mắt biếc đã mang đến cho khán giả một Cố đô Huế bình dị, thân thương qua những cảnh quay đẹp. Xứ Huế luôn là điểm đến hội tụ đủ các nét đẹp văn hóa, lịch sử, cổ kính và hiện đại cùng sự dịu dàng, ngọt ngào trong tính cách thân thiện của con người nơi đây. Nếu đến đây, bạn sẽ còn cảm nhận những điều đặc biệt hơn, ở vùng đất chậm trôi như bị lãng quên bởi thời gian…

Theo chân “Mắt Biếc” về thăm lại xứ Huế mộng mơ - Ảnh 17.

(Ảnh: Thành Luân)

 

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.