Check in những điểm đến hấp dẫn tại Maldives

Maldives được biết đến là một trong những điểm du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất thế giới. Hãy cùng tham khảo những địa điểm tham quan hấp dẫn khi đến du lịch Maldives theo trải nghiệm của du khách Việt dưới đây.

Diệu Hiền (ở TP HCM) đã có chuyến du lịch Maldives trong 4 ngày 3 đêm đầy trải nghiệm về các điểm đến tham quan trong hành trình của mình. 

Các điểm tham quan ấn tượng trong chuyến du lịch Maldives của Diệu Hiền

Đảo Maafushi

Đảo Maafushi là một trong những hòn đảo nổi tiếng, được nhiều du khách lựa chọn khi đến Maldives. Nơi đây vừa khai thác du lịch vừa có dân địa phương sinh sống. Hòn đảo này được yêu thích vì giá cả hợp lí, gần các địa điểm thăm quan, trên đảo có nhiều nhà hàng ven biển và nhiều hoạt động giải trí.

Diệu Hiền cho biết: "Tại Maldives có gần 1000 hòn đảo lớn nhỏ, to nhất là hòn đảo Male cũng là thủ đô của quốc gia này, có các cao ốc văn phòng làm việc, còn lại hầu hết là các đảo du lịch. Nhà tù của quốc gia này nằm trên đảo Maafushi, nhưng chính Maafushi lại là hòn đảo du lịch hợp lí nhất. 

Ở HulhuMale hay Male thì không có gì chơi nhiều nên hầu hết các du khách không chọn ở lại hai đảo này. Trừ khi bạn đi với người già, thì đêm đầu tiên để tránh mệt mọi, bạn nên ở lại đảo Hulhumale, còn nếu không, hãy đến thẳng đảo Maafushi để tham quan và vui chơi. Đến với đảo Maafushi mình ở khách sạn Kaani Grand Seaview, đây là một trong số những khách sạn lớn nhất trên đảo, mới xây dựng vào năm 2019. Trước cửa khách sạn là bãi tắm quốc tế nên tiện cho du khách tắm biển và ngắm cảnh". 

Tour lặn ngắm san hô, cá heo, rùa biển

Một trong những trải nghiệm độc đáo nhất khi đến Maldives là tham gia tour lặn ngắm san hô để du khách lặn biển và khám phá hệ sinh thái dưới biển.

Diệu Hiền chia sẻ: "Trong ngày thứ hai của chuyến đi, mình đã lựa chọn đặt tour du lịch lặn ngắm san hô, cá heo và rùa biển với ống thở và kính bơi. Giá tour là 35 usd/người, bao gồm kính lặn, chân vịt và khăn tắm. Ngoài ra còn bao gồm một bữa ăn trưa, trái cây và nước uống miễn phí dành cho du khách. Nếu bạn đi đông có thể đặt tour với khách sạn chỉ với giá 30 usd/người. 

Tour bắt đầu khoảng 9h30 hoặc 10h00, bạn nên uống thuốc chống say trước khi tham gia tour. Đặc biệt, bạn nhớ đem theo bao đựng máy chụp hình dưới nước và kính mắt. Tour du lịch sẽ kết thúc vào khoảng 16h, bạn có thể về khách sạn tắm rửa, nghỉ ngơi và chờ ngắm cảnh hoàng hôn ở biển". 

Tour câu cá và lặn biển (diving) 

"Đi câu cá và ngắm bình minh trên tàu là một trải nghiệm thú vị khi đến Maldives. Bạn có thể đăng kí tour đi câu cá vào buổi sáng với giá tour là 35 usd/người. Nếu bạn không câu được cá, những bạn thủy thủ đi cùng sẽ câu phụ bạn.Toàn bộ số cá bạn câu được có thể đưa cho nhà bếp và họ sẽ dùng để chế biến làm bữa trưa cho bạn", Diệu Hiền chia sẻ. 

Khác với tour lặn ngắm san hô, tour lặn biển là loại hình lặn sâu với bình dưỡng khí. Bạn sẽ lặn sâu xuống 6 m và nhìn ngắm nhìn hệ sinh thái dưới biển. Giá tour lặn bằng bình dưỡng khí là 75 usd/người. 

Bạn nên đăng kí trước một ngày và nếu bạn bị các bệnh liên quan đến tim mạch hay huyết áp, nên cân nhắc kĩ trước khi tham gia tour. Đặc biệt, trước khi tham gia tour, bạn sẽ phải kí giấy xác nhận sức khỏe, các cam kết về hậu quả và phải tham gia một khóa huấn luyện ngắn.

Resort Adaaran Prestige Vadoo

Ở Maldives, có rất nhiều khu nghỉ dưỡng đẹp với mức giá khác nhau. Những khu nghỉ dưỡng này thường là nguyên một hòn đảo nhỏ. Bạn có thể dành ra một ngày để tham quan và nghỉ dưỡng tại đây. 

Trong hành trình chuyến đi, Diệu hình đã chọn nghỉ ngơi và tham quan tại khu nghỉ dưỡng Adaaran Prestige Vadoo. Đây là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, nằm cách sân bay Quốc tế Male chỉ 8 km với khoảng 15 phút đi tàu cao tốc. Khu nghỉ dưỡng này có một đặc trưng nổi bật là không có phòng trên đảo, các hạng phòng hoàn toàn là trên mặt nước biển. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn đi kèm khu vực spa riêng, bể ngâm cùng phòng tắm sàn kính nhìn xuống quang cảnh biển bên dưới. 

Diệu Hiền cho biết: "Từ đảo Maafushi bạn có thể di chuyển bằng tàu đến với khu nghỉ dưỡng này. Sau khi làm thủ tục nhận phòng bạn có thể ra cầu tàu để ngắm cảnh cho cá mập ăn thịt sống. 

Từng xô thịt được đổ xuống cầu, cảnh tượng đàn cá mập khoảng 20 con lao tới với tốc độ ánh sáng và giành giựt nhau sẽ đem đến cho bạn những cảm giác khó quên. Tại đây không có cá mập ăn thịt người nên khi bạn bơi xuống biển, đôi khi sẽ thấy những con cá mập dài ở xung quanh bạn nhưng cũng đừng lo lắng vì nó sẽ nô đùa cùng với bạn.

Ngoài ra, đến với khu nghỉ dưỡng này bạn có thể tham quan và chụp ảnh tại bãi biển, hồ bơi trong biệt thự, khu bãi biển phía trước quán bar với nhà kính và trung tâm lặn biển, nơi bạn có thể nhìn thấy thủ đô Male cùng cây cầu vượt biển mới xây". 

Một số lưu ý khi đi du lịch Maldives của Diệu Hiền

- Bạn nên mua sẵn kem chống nắng khi đến du lịch Maldives. 

- Maldives là đất nước Hồi giáo nên bạn không nên mặc đồ bơi mà không có khăn choàng hay khăn tắm. Bạn cũng không thể mặc đồ bơi tắm biển ở những bãi thông thường mà phải vào bãi tắm Quốc tế mới tắm được. Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn thuê khách sạn nằm ngay trong bãi tắm Quốc tế. 

Bạn cũng nên mang thêm một số phụ kiện khác kèm theo như kính râm và một bộ đồ lụa màu trắng để chụp hình đẹp hơn.

- Sim 4G ở Maldives rất mạnh trên tất cả các đảo, kể cả trên biển, bạn nên sắm cho mình một sim 4G ngay khi xuống sân bay, giá chỉ khoảng 15 usd/sim và sử dụng được một tuần.

- Theo kinh nghiệm du lịch Maldives của Diệu Hiền, tàu cao tốc đến đảo Maafushi có giá khoảng 25 usd/lượt, nhưng nếu bạn đã đặt phòng khách sạn thì nên báo họ giờ hạ cánh, họ sẽ sắp cho bạn tàu và đi chỉ với giá 20 usd/lượt.

- Không  mang theo bất cứ đồ uống nào có chứa cồn bởi tại Maldives cấm sử dụng những loại đồ uống này tại các đảo quốc của họ.