Mua vé VIP nhất giải đua F1 tổ chức tại Hà Nội năm 2020 giá 100 triệu đồng, khách sẽ hưởng dịch vụ gì?

Chiếc vé đắt nhất để theo dõi giải đua F1, gồm vị trí đắc địa, bữa ăn thượng hạng và được đi vào đường Pit Lane Walk lên đến gần 100 triệu đồng. Bạn có ý định bỏ tiền để mua?

 Công ty Việt Nam Grand Prix - đơn vị tổ chức tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1 - Formula One) diễn ra vào tháng 4/2020 tại thủ đô Hà Nội, vừa công bố toàn bộ giá các hạng vé để theo dõi giải đua.

Ngoài 2 loại vé phổ thông và vé khán đài (popular) đã công bố trước đó, Grand Prix Việt Nam đã chính thức tiết lộ mức giá khủng của chiếc vé doanh nghiệp (Hospitality), lên đến gần 100 triệu đồng cho combo theo dõi giải đua trong 3 ngày.

Vé VIP từ 50-100 triệu đồng

Theo bảng giá được Grand Prix Việt Nam niêm yết, combo vé VIP nhất theo dõi giải đua xe F1 trong 3 ngày lại được chia làm 3 hạng khác nhau, dao động từ gần 50-100 triệu đồng. 

Tùy vào từng hạng, mức giá lại chênh lệch đến vài chục triệu đồng.

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-16 lúc 17

Vé doanh nghiệp gồm 3 hạng, dao động từ gần 50-100 triệu đồng. (Nguồn: Grand Prix Việt Nam).

Cụ thể, hạng thấp nhất của vé Hospitality là "Lounge vàng", với giá 49,33 triệu đồng. Cao hơn khoảng 30 triệu là hạng "Suite bạch kim Champions Club", với giá 79,9 triệu đồng. 

Giá vé cao cấp nhất để theo dõi giải đua F1 là là hạng "Suite kim cương", lên đến 96,5 triệu đồng.

Trong khi đó, ở hạng khán đài, vé tại các khúc cua dao động từ 3.880.000-9.090.000 đồng. Như vậy, giá vé VIP cao nhất gấp từ 11-25 lần so với vé khán đài.

Ở hạng phổ thông, giá vé theo dõi giải F1 trong 3 ngày là 1.750.000 đồng. Mức giá này thấp hơn loại vé cao cấp nhất lên đến 55 lần.

Chiếc vé VIP 100 triệu có gì đặc biệt?

"Suite Kim Cương tọa lạc tại vị trí đẹp nhất để chứng kiến các tay đua hàng đầu thế giới phô diễn kĩ thuật đỉnh cao và các màn tranh đua, vượt mặt gay cấn khi vượt qua những khúc cua đầu tiên đầy thử thách", Grand Prix Việt Nam giới thiệu "quyền năng" chiếc vé trị giá gần 100 triệu đồng.

Theo đó, chủ nhân chiếc vé này được hưởng đặc quyền với thẻ thông hành bằng xe riêng, hoặc xe đưa đón tới khu tầng thượng quan sát.

5028d34525a9d6094c21d9ebe36e5531

Vị trí xem giải đua F1 của chiếc vé VIP gần 100 triệu đồng. (Nguồn: Grand Prix Việt Nam).

Phòng Suite Kim Cương được đặt ở vị trí khúc cua số 2-3-4, với vòng xoay 360 độ. Với đua xe F1, đây là góc cua kịch tính, gay cấn và hấp dẫn nhất của toàn bộ đường đua.

Với lợi thế về vị trí đẹp nhất, người sở hữu chiếc vé Suite Kim Cương được đặc quyền tham quan dọc đường Pit (Pit Lane Walk) quan sát các hoạt động của đội đua trong thời gian chính thức mở cửa, và trong thời gian giải đua diễn ra.

Ngoài ra, còn có phòng suite riêng với nội thất và thiết kế sang trọng dành cho nhóm trên 50 người, việc trang trí có thể tùy ý muốn khách hàng. Các dịch vụ đi kèm với chiếc vé trị giá gần 100 triệu đồng còn trải nghiệm bữa trưa thượng hạng đến từ đầu bếp 5 sao và đồ ăn nhẹ xuyên suốt cả ngày, thưởng thức miễn phí các loại đồ uống cao cấp như cocktail, rượu mạnh, rượu vang, bia…

Đặc biệt, là hạng vé dành cho doanh nghiệp, nên Suite Kim Cương được giới thiệu là nơi có cơ hội kết nối với các cá nhân và doanh nghiệp hàng đầu, thẻ thông hành di chuyển bằng xe riêng đến khu vực tiếp đón khách hàng mua vé doanh nghiệp.

Vé VIP 50-80 triệu khác gì chiếc vé 100 triệu?

Trong khi đó, chiếc vé "Suite bạch kim Champions Club" với giá 79.900.000 đồng được bố trí tại vạch xuất phát, khúc cua 1-2-4. Vị trí này, người hâm mộ cũng sẽ chứng kiến những khoảnh khắc đắt nhất của giải đua.

So với chiếc vé gần 100 triệu đồng, các đặc quyền và tiện ích của hạng vé này có phần hạn chế hơn.

Tuy nhiên, người hâm mộ sở hữu chiếc vé này vẫn có thể tham quan khu vực đường Pit, chụp ảnh lưu niệm với Cúp Vô địch, giao lưu với các tay đua F1 huyền thoại và tham dự các bài thuyết trình về kĩ thuật từ các chuyên gia F1. 

Về các dịch vụ đi kèm, "quyền năng" của chiếc vé gần 80 triệu này không bao gồm bữa trưa thượng hạng từ các đầu bếp 5 sao, mà theo giới thiệu chỉ là "đắm chìm trong bầu không khí mát lạnh cùng ẩm thực độc đáo và các loại đồ uống không giới hạn".

Cụ thể, đó là bữa ăn nhẹ buổi sáng, bữa trưa tự chọn và bữa ăn nhẹ buổi chiều.

monacogpf1insights2-15639650469451906462298

Các hạng vé VIP sẽ có được vị trí thuận tiện nhất theo dõi toàn bộ các trận đua. (Ảnh: Singaporw F1).

Trong khi đó, chiếc vé Lounge vàng trị giá gần 50 triệu có vị trí theo dõi tại khúc cua 7-8-11-12. 

"Phòng Lounge hạng Vàng tọa lạc tại địa điểm lí tưởng, giúp bạn dễ dàng đi từ trung tâm thành phố và tiếp cận khu vực tham gia các hoạt động giải trí một cách nhanh nhất", ban tổ chức giải đua giới thiệu.

Theo đó, các "đặc quyền" của chiếc vé này là khu sân hiên mở để quan sát đường đua, màn hình tivi theo dõi các diễn biến trên đường đua, tham gia tất cả hoạt động trong các khu vực công cộng và sự kiện.

Về các hoạt động khác, chủ nhân chiếc vé này còn được dùng các loại đồ uống như sparkling wine, cà phê, bia và các loại nước có ga. Người hâm mộ cũng được phục vụ bữa ăn nhẹ buổi sáng và chiều, bữa trưa tự chọn.

Tuy nhiên, các loại rượu phải mua tại quầy bar. 

Đơn vị tổ chức giải F1 thuộc Tập đoàn Vingroup

Công ty Việt Nam Grand Prix - đơn vị tổ chức giải đua xe F1, được thành lập tháng 8/2018, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, do Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast - công ty con của Vingroup, sở hữu 100% vốn.

Tháng trước, Vingroup đã chuyển toàn bộ vốn góp của Grand Prix từ VinFast về công ty mẹ.

Giải đua F1 tại Việt Nam sẽ tổ chức vào tháng 4/2020 tại Hà Nội. Chặng đua dự kiến diễn ra trong vòng 1 tuần kết hợp trường đua được xây mới và hệ thống đường giao thông hiện có.

Đường đua này dài hơn 5,5 km, gồm 22 góc cua lấy cảm hứng dựa trên những đường đua hấp dẫn nhất thế giới tại Đức, Nhật Bản, Monaco…

Dự kiến, nguồn thu của giải đua đến từ doanh thu bán vé, dịch vụ cung cấp cho F1 và các đội đua, quảng cáo, tổ chức các sự kiện bên lề, bán sản phẩm của các thương hiệu, bán lại quyền phát sóng truyền hình…

Hiện vé xem giải đua F1 đã được mở bán, người hâm mộ có thể mua thông các nhiều kênh như đặt trực tuyến hoặc giao dịch trực tiếp tại các cửa hàng tiện lợi thuộc hệ thống Vingroup.