'Choáng' với đề xuất mức phí tham quan lưu trú đêm ở vịnh Hạ Long tăng... 73%

''Dự kiến đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long từ tháng 1/2020'' vừa được đưa ra với mức tăng cao nhất, 73%, so với hiện tại, khiến nhiều doanh nghiệp du lịch bức xúc, bàng hoàng.
'Choáng' với đề xuất mức phí tham quan lưu trú đêm ở Vịnh Hạ Long tăng... 73% - Ảnh 1.

Mức điều chỉnh tăng phí được Ban quản lí vịnh Hạ Long đưa ra -(Ảnh: K.X).

Ngày 22/10, Ban quản lí vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) gửi doanh nghiệp văn bản dự thảo đề án điều chỉnh tăng mức thu phí tham quan vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và dự kiến mức tăng thu phí. Theo đó, doanh nghiệp có 3 ngày để phản hồi.

Lí giải việc tăng giá này, Ban quản lí vịnh Hạ Long cho rằng đây là giải pháp phân tải khách du lịch tại các tuyến, điểm du lịch đảm bảo phù hợp khả năng tiếp nhận, góp phần bảo vệ bền vững môi trường vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng mức tăng như đề xuất là quá cao và thời hạn áp dụng ngắn là không hợp lí.

Mức phí lưu trú đêm tăng nhiều nhất

Theo dự thảo, mức phí phí được đề xuất tăng 20-73% (tùy tuyến) so với mức đang áp dụng.

Theo đó, tham quan ban ngày của 5 tuyến (từ Cảng Tàu đi công viên Vạn Cảnh, công viên các hang động, Trung tâm văn hóa biển, Trung tâm giải trí biển và bến Gia Luận) tăng giá 20-25% lên 250.000 - 300.000 đồng/khách/lần.

Trong khi đó, tham quan và lưu trú đêm được đề xuất tăng phí mạnh. Theo đó, tuyến 2 và lưu trú 1 đêm từ mức 550.000 đồng/lần/người hiện nay sẽ tăng lên 950.000 đồng (tăng 73%), tham quan tuyến 2 và lưu trú 2 đêm từ 750.000 tăng lên 1.200.000 đồng.

Tương tự, tuyến 3 và tuyến 4 được điều chỉnh từ 500.000 đồng và 650.000 đồng tăng lên 800.000 đồng và 1050.000 đồng/lần/người (tăng 60 - 62%). Trường hợp tham quan từ 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm tại các tuyến, mức thu dự kiến 1.400.000 - 1.700.000 đồng/lần/người tùy tuyến.

Không thể góp ý kịp

"Ngày 22/10 ra văn bản kiến nghị tăng mức thu phí nhưng nhiều công ty kinh doanh tại vịnh Hạ Long đến ngày 24/10 mới tiếp cận. Chưa kể nhiều doanh nghiệp khác ở xa hơn không biết và không kịp góp ý với thời hạn chốt chỉ đến ngày 25/10", đại diện một doanh nghiệp nhận định.

Đã báo giá tour hết năm, công ty du lịch bức xúc

Theo đại diện một đơn vị, hiện các công ty lữ hành đã báo giá tour hết năm 2021 nhưng thời hạn tăng giá (nếu được thông qua) chỉ có 3 tháng thì xem như doanh nghiệp thiệt hại nặng.

Đồng quan điểm đó, ông Từ Quý Thành - giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang (TP HCM) - cho biết khách châu Âu được nhiều đơn vị ký kết giá tour trước cả năm. Do đó, việc thay đổi giá là điều tối kị.

"Thế giới không ai làm vậy, họ có lộ trình để quản lí, phát triển bài bản. Theo đó, mọi thay đổi về giá thường có thời hạn ít nhất 6 tháng hoặc 1 năm sau", ông Thành nhấn mạnh.

Đại diện một đơn vị lữ hành cho rằng giá bán tour hiện dựa vào cơ cấu giá hiện có, trong đó mức lợi nhuận cho khách du lịch trong nước vốn đã rất ít ỏi. Do đó, việc tăng giá bất chợt sẽ gây hệ quả dây chuyền.

Ngoài ra, việc tăng giá phí lấy lí do giảm tải khách đến vịnh Hạ Long nhằm góp phần bền vững môi trường là không rõ ràng.

"Dựa vào cơ sở nào đơn vị quản lí đưa ra mức giá này. Trường hợp được chấp nhận thì lấy gì đảm bảo môi trường vịnh Hạ Long bền vững, du khách có không gian tốt hơn khi trả nhiều tiền, và ai quản lí đo đếm chuyện này", vị này ý kiến.

Cần cân nhắc việc tăng giá lưu trú đêm

Việc thu hút du khách ở đêm vô cùng cần thiết và cần làm mọi cách để tạo sự thu hút để du khách để lại, nếu chỉ dựa vào việc tăng phí để tối ưu lợi ích khai thác trên số khách hiện có thì đây là việc cần phải cân nhắc.

"Khách Việt Nam có dám bán 2 tạ lúa chỉ để đủ tiền mua vé Vịnh Hạ Long không?" - một tài khoản đặt câu hỏi khi thấy mức giá mới được đề xuất.

'Choáng' với đề xuất mức phí tham quan lưu trú đêm ở Vịnh Hạ Long tăng... 73% - Ảnh 2.

Văn bản do ông Phạm Hồng Hà - trưởng Ban quản lí Vịnh Hạ Long - kí gửi đến các doanh nghiệp ngày 22/10, với hạn chót góp ý ngày 25/10. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho biết đến ngày 24/10 mới tiếp cận được văn bản này (Ảnh: K.X).

'Choáng' với đề xuất mức phí tham quan lưu trú đêm ở Vịnh Hạ Long tăng... 73% - Ảnh 3.

'Choáng' với đề xuất mức phí tham quan lưu trú đêm ở Vịnh Hạ Long tăng... 73% - Ảnh 4.

Mức tăng phí khi có dịch vụ lưu trú đêm phổ biến 60 - 73% theo nhiều doanh nghiệp là tăng quá nhiều (Ảnh: K.T).



Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.