2 dự án chống ngập 1.400 tỉ có nguy cơ dừng thi công vì thiếu mặt bằng

Dự án Bờ tả sông Sài Gòn từ quận 2 đến quận Thủ Đức và dự án Xây dựng 4 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức có thể ngưng thi công vì thiếu mặt bằng.

Ngày 7/10, Ban Quản dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị báo cáo với UBND TP HCM về tiến độ của các dự án chống ngập trên địa bàn.

Lãnh đạo thành phố cho biết dự án chống ngập gần 10.000 tỉ sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục vào tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, 2 dự án chống ngập có tổng vốn đầu tư hàng trăm tỉ khác đang đứng trước nguy cơ ngừng thi công trong tháng này vì thiếu mặt bằng.

Người dân TP HCM than khổ khi nước ngập nửa đêm chưa rút: Chiều tối 30/9, triều cường tiếp tục dâng cao, nước ngập sâu vào nhiều hộ dân ở khu vực xóm Đáy (quận Bình Thạnh, TP HCM) khiến sinh hoạt của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.

Vướng mắc mặt bằng

Tính đến tháng 9, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), đã hoàn thiện 77% khối lượng; giá trị giải ngân chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt 71,74 tỉ đồng.

Ban Quản dự án đầu tư xây dựng cho biết việc giải phóng mặt bằng đã hoàn tất tại địa bàn quận 4, quận 7, quận 8. Hiện, dự án còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng tại huyện Nhà Bè và Bình Chánh.

Lí do của việc chậm trễ mà ban quan đưa ra là do các quận, huyện chậm đề xuất hoặc cần phải điều chỉnh nhiều lần hệ số giá đất. Mặt khác, các quận huyện chưa đảm bảo có sẵn quỹ nhà ở, đất phục vụ tái định cư khi thực hiện thu hồi đất của người dân.

Chống ngập nghìn tỉ sắp hoàn thành, trăm tỉ có nguy cơ ngừng thi công - Ảnh 2.

Hạng mục ngăn triều tại huyện Nhà Bè của dự án chống ngập gần 10.000 tỉ. (Ảnh: Lê Quân).

Ngoài ra, do điều chỉnh thiết kế cơ sở nên ranh dự án, ranh thu hồi đất cũng cần phải sửa đổi khiến thời gian thực hiện dự án càng kéo dài. Ban quản cũng thông tin dự án đã được tái khởi động, tuy nhiên chưa hoàn tất thủ tục tái cấp vốn để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện.

Trước đó,trao đổi với Zing.vn ngày 1/10, Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan thông tin dự án sẽ hoàn thành vào tháng 6/2020.

"Sau khi hoàn thành, các cống ngăn triều sẽ phối hợp cùng các hồ điều hòa giúp cải thiện vấn đề ngập lụt của TP", Phó chủ tịch UBND TP nhận định.

Ông Hoan thông tin thêm TP HCM đang hoàn thiện những khâu cuối cùng nhằm điều chỉnh phụ lục các hạng mục dự án để trình Ngân hàng Nhà nước, kéo dài thời gian tái cấp vốn.

2 dự án trăm tỉ nguy cơ ngừng thi công

Ngoài công trình giải quyết ngập do triều gần 10.000 tỉ, Ban Quản dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị cho biết 2 dự án chống ngập trăm tỉ khác đứng trước nguy cơ ngừng thi công trong tháng 10.

Với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, dự án Bờ tả sông Sài Gòn từ quận 2 đến quận Thủ Đức được khởi công từ năm 2017, mang mục tiêu chống nước lũ từ thượng nguồn, triều cường và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ 1.600 ha đô thị với dân số 25.000 người.

Chống ngập nghìn tỉ sắp hoàn thành, trăm tỉ có nguy cơ ngừng thi công - Ảnh 3.

Đường Trần Não, quận 2, ngập trong biển nước do triều cường dâng cao 1,68 m. (Ảnh: Quỳnh Danh).

Hiện, dự án đã hoàn thành 77% sản lượng thi công. Ban quản cho biết mặc dù còn hợp đồng thi công 4 tháng nhưng dự án có thể phải tạm ngưng trong tháng 10 bởi hết mặt bằng để thực hiện.

Chung tình cảnh với dự án trên, dự án Xây dựng 4 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc Bờ tả sông Sài Gòn (quận Thủ Đức), với tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ đồng cũng đứng trước nguy cơ ngưng thi công trong tháng 10 vì thiếu mặt bằng.

Được khởi công từ cuối năm 2018, dự án xây này đã hoàn thành 46% tổng sản lượng thi công.

Ban Quản xây dựng hạ tầng đô thị đánh giá dự án Bờ tả sông Sài Gòn mang tính chất cấp bách do đặc thù dự án có sử dụng nguồn ngân sách từ Trung ương.

Bởi do trên, Chủ đầu tư kiến nghị Sở Tài nguyên Môi trường xem xét hỗ trợ thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, UBND TP để ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 2 có cơ sở xác định giá trị bồi thường cho người dân, nhằm sớm khác phục tình trạng thiếu mặt bằng hiện tại.

Với dự án 4 đoạn đê bao xung yếu quận Thủ Đức, ban quản đề nghị UBND quận Thủ Đức nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ, vận động các hộ dân, tổ chức trong phạm vi ảnh hưởng tạm bàn giao mặt bằng chong khi chờ đơn giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất được phê duyệt.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.