Chủ tịch Bamboo Capital: Công ty sắp nhận tài trợ hơn 50 triệu USD với giá vốn rẻ từ các ngân hàng ngoại

Theo tiết lộ của ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, công ty hiện đang làm việc với các ngân hàng quốc tế như DBS, UOB,... để tái tài trợ cho các dự án còn lại về hạ tầng, năng lượng, sẽ công bố thông tin trong khoảng 2 - 3 tuần tới.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào sáng nay (ngày 28/4) của CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nguyễn Hồ Nam đã trả lời cổ đông về những kênh huy động vốn trong thời gian gần đây của doanh nghiệp. 

Theo đó, ông Nam cho biết, trong thời gian qua, Bamboo Capital đã tiếp tục làm việc với các ngân hàng để chia sẻ khó khăn và tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn tài trợ, đạt mục tiêu chung cả doanh nghiệp và ngân hàng đều an toàn, tạo được giá trị cho nhau.

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên sáng nay. (Ảnh chụp màn hình). 

Cũng theo ông Nam, bên cạnh nguồn vốn trong nước, công ty cũng mở rộng quan hệ quan hệ quốc tế, tìm kiếm nguồn tài trợ, tái tài trợ từ nước ngoài. Vừa qua, Ngân hàng DBS (Singapore) tái tài trợ dự án năng lượng mặt trời áp mái với giá trị khoảng 50 triệu USD, trước mắt đã giải ngân 40 triệu USD và tiếp tục giải ngân phần còn lại trong một vài tháng tới.

Công ty hiện đang tiếp tục làm việc với các ngân hàng quốc tế như DBS, UOB,... để tái tài trợ cho các dự án còn lại về hạ tầng, năng lượng với giá trị lớn hơn so với khoản tài trợ ban đầu là 50 triệu USD, với giá vốn rẻ hơn rất nhiều để nâng cao hiệu quả cho công ty và tăng cường tính ổn định do tính tài trợ kéo dài hơn nguồn vốn trong nước.

Ông Nam dự kiến công ty có thể sẽ công bố thông tin này trong khoảng 2 - 3 tuần tới.

Ngoài vốn vay, công ty cũng tìm nguồn tài trợ từ các quỹ đầu tư có khẩu vị rủi ro phù hợp với tình hình hiện tại, với mức giá hợp lý hơn rất nhiều so với thời kỳ bùng nổ.

"Đây cũng là chia sẻ rủi ro giữa tập đoàn và các nhà đầu tư. Chúng ta phải có hy sinh nhất định để đổi lại sự ổn định, cũng như đổi lại việc nâng cao tiềm lực tài chính của tập đoàn trong thời gian tới", ông Nam chia sẻ.

Theo ông Nam, hiện khối huy động vốn của Bamboo Capital đang làm việc với các tổ chức quan tâm tới các lĩnh vực của công ty, đặc biệt là hạ tầng và năng lượng, để tham gia vào tập đoàn với tỷ lệ sở hữu lớn, thành các cổ đông lớn.

Mặt khác, nếu thị trường thuận lợi, việc phát hành cho cổ đông hiện hữu cũng là một phương án nâng cao năng lực tài chính, giảm tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu xuống dưới 2 và từng bước dưới 1.

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Bamboo Capital, ông Phạm Minh Tuấn phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên sáng nay. (Ảnh chụp màn hình). 

Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành, ông Phạm Minh Tuấn nói thêm, đối với mỗi loại hình kinh doanh, công ty sẽ xác định một phương án tăng vốn khác nhau.

Trong đó, đối với bất động sản, công ty chủ yếu làm việc với các tổ chức tài chính trong nước cho các dự án, cũng như phối hợp tài trợ cho người mua để tạo ra dòng doanh thu cho dự án, đồng thời đảm bảo tiến độ xây dựng phù hợp với cam kết.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ đại chúng hóa BCG Land để tạo tiền đề huy động vốn từ thị trường chứng khoán.

Theo thông tin lãnh đạo Bamboo Capital chia sẻ tại đại hội, hiện, BCG Land đã nộp hồ sơ, dự kiến IPO trong quý II này và sang quý III sẽ niêm yết lên sàn chứng khoán. 

Chia sẻ về tình hình nợ và khả năng trả nợ của Bamboo Capital, ông Tuấn cho biết, năm 2022 trở lại đây, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm xuống và trong mức chấp nhận được, an toàn, công ty có tỷ lệ thanh toán đảm bảo, vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ trả nợ. 

Theo cập nhật tại đại hội, Chủ tịch HĐQT công ty, ông Nam cho biết tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đang ở mức 1,04 và đặt mục tiêu giảm xuống quanh mức 0,5. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.