Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa chủ trì kiểm tra hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với 2 nhóm đồ án quy hoạch, theo Cổng TTĐT TP Hà Nội. 

Thứ nhất là hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2000 và một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2000 kết hợp giải pháp Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội (số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm).  

Theo ông Thắng, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Hà Nội công khai và mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân trong việc xây dựng quy hoạch phát triển khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Thành phố muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm các không gian công cộng, nhất là những khoảng quảng trường để nhân dân có thể thụ hưởng cảnh sắc Hồ Gươm một cách thoải mái, rộng rãi hơn. Hiện nay mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Trong đó, xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.

Đối với việc xây dựng bất kỳ công trình nào tại khu vực Hồ Gươm, cần thực hiện thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp. Khi có nhu cầu, nguyện vọng của các nhà văn hóa và nhân dân, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, qua đó lựa chọn phương án phù hợp nhất với tổng thể không gian Hồ Gươm.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, ở thời điểm hiện tại, phương án mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian để nhiều người dân có thể thụ hưởng không gian Hồ Gươm. Còn xây thêm cái gì thì dứt khoát phải thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng. 

Hà Nội sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng nhằm xây dựng một không gian Hồ Gươm vừa có sự phát triển, vừa bảo tồn được đầy đủ bản sắc vốn có. 

Phối cảnh điều chỉnh quy hoạch phía bắc hồ Hoàn Kiếm. (Nguồn: Cổng TTĐT TP Hà Nội).

Thứ hai là hiện trường công tác tổ chức lấy ý kiến tại trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Hồng Hà (số 10 phố Chương Dương Độ) đối với Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng (đoạn từ cầu Hồng Hà Đến cầu Mễ Sở), tỷ lệ 1/5000 và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500. 

Tại đây, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đã động viên người dân dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, mạnh dạn đóng góp ý kiến, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, nơi ở và các điều kiện an sinh.

Thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch. Những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của người dân, đặc biệt về tiến độ thực hiện, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và điều kiện an cư tại nơi ở mới, sẽ được thành phố nghiên cứu trong quá trình triển khai.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, việc chỉnh trang khu vực sông Hồng nhằm hướng tới hình thành một không gian mới, tạo nguồn lực và động lực cho thành phố phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, lưu ý quá trình triển khai quy hoạch chắc chắn có tác động đến đời sống của người dân. Vì vậy, thành phố đang xây dựng và hoàn thiện lộ trình triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung liên quan đến việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới. 

Quan điểm của thành phố là xin ý kiến nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông Hồng trở thành một không gian mới, một không gian nguồn lực để phát triển thành phố trong thời gian tới. 

Theo lãnh đạo Hà Nội, hiện nay vẫn còn những khu vực chưa thực sự văn minh, xanh, sạch, đẹp. Do đó, quá trình nghiên cứu quy hoạch, chỉnh trang phải hướng tới giải quyết những tồn tại này, tạo ra những không gian đô thị đồng bộ, hiện đại nhưng đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân đang sinh sống trong khu vực.

Các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư; nghiên cứu cụ thể các vấn đề người dân quan tâm, nhất là về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng tại nơi ở mới. Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với việc ổn định đời sống nhân dân.  


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.