Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở VH&TT chấn chỉnh việc phát lộc, sơn sửa di tích

Chủ tịch Hà Nội cho biết năm tới TP sẽ làm việc với các đơn vị nhằm chấn chỉnh việc phát lộc gây tranh cướp như ở chùa Hương, Sóc Sơn và sơn sửa di tích.
ha noi chan chinh viec phat loc son sua di tich
Thanh niên "cướp lộc" ở lễ hội Đền Gióng (Sóc Sơn). Ảnh: Hồng Phú

Sáng 6/2, tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu Sở VH&TT, các quận, huyện rút kinh nghiệm về việc tổ chức lễ hội đầu xuân.

Yêu cầu của Chủ tịch TP Hà Nội xuất phát từ việc sư thầy phát lộc ở chùa Hương gây ra cảnh tượng tranh cướp hỗn loạn trong ngày khai hội. Ngoài ra, hình ảnh các thanh niên "cướp lộc" ở Đền Gióng (Sóc Sơn) cũng khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Chủ tịch Chung cho rằng, các bức xúc của dư luận về những hành vi nêu trên có liên quan đến trách nhiệm của Sở VH&TT, cũng như các quận, huyện nơi diễn ra lễ hội. Theo ông Chung, TP cần làm việc với Trung tâm Quản lý di tích tại Sóc Sơn, các sư trụ trì ở Chùa Hương tránh việc phát lộc gây tránh cướp như vừa qua. Sự việc "cướp lộc" cũng đã diễn ra nhiều năm và cần được chấn chỉnh.

ha noi chan chinh viec phat loc son sua di tich
Văn Miếu "khoác áo mới" khiến nhiều du khách ngỡ ngàng. Ảnh: Đoàn Lê

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu Sở VH&TT rút kinh nghiệm việc sơn sửa, chỉnh trang di tích. Ví dụ như việc quét vôi lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long.

Ông Chung cho rằng, ở nước ngoài, việc chỉnh trang chỉ dùng nước làm sạch bụi bẩn, rêu phong còn nguyên vẹn. Theo đánh giá của Chủ tịch Hà Nội, hành động quét vôi lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long là “đối xử vô văn hóa”.

Ngoài việc rút kinh nghiệm, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải thực hiện đúng kỹ thuật duy tu, duy trì nhằm đảm bảo giá trị văn hóa nguyên bản của công trình.

ha noi chan chinh viec phat loc son sua di tich
Hoàng Thành Thăng Long được phủ vôi vàng nhạt khác với vẻ cổ kính thường thấy. Ảnh: Đoàn Lê

Trước đó, đầu tháng 1/2017, nhiều du khách đến Văn Miếu ngỡ ngàng khi thấy di tích này "khoác áo mới". Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khóa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết đây chỉ là quét vôi bảo tồn và đã được Sở VH&TT chấp thuận.

Sự việc Văn Miếu chưa lắng xuống thì giữa tháng 1/2017, người dân lại "ngạc nhiên" khi thấy khu vực cổng Đoan Môn của Hoàng Thành Thăng Long được phủ một lớp nước vôi vàng nhạt. Được biết, đây cũng là một hoạt động bảo tồn định kỳ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Chi tiết phương án xây dựng metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có chiều dài khoảng 39,6 km, với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng.