Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả làm Phó Chủ tịch Hưng Thịnh Incons

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT Hưng Thịnh Incons sau hơn 10 ngày tham gia HĐQT của doanh nghiệp này.

Ngày 22/2/2021, HĐQT CTCP Hưng Thịnh Incons (Mã: HTN) đã thông qua Nghị quyết bầu ông Hồ Minh Hoàng - thành viên độc lập HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

Theo đó, HĐQT Hưng Thịnh Incons gồm 6 thành viên, ông Nguyễn Đình Trung đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Hồ Minh Hoàng và ông Trương Văn Việt đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả làm Phó Chủ tịch Hưng Thịnh Incons - Ảnh 1.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, Phó Chủ tịch Hưng Thịnh Incons. (Ảnh: deoca.vn).

Ông Hồ Minh Hoàng sinh năm 1972 tại Phú Yên, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông Hồ Minh Hoàng đã dẫn dắt Tập đoàn Đèo Cả thi công chuỗi hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông và vừa qua đã chính thức thông xe hầm Hải Vân 2.

Trước đó, ngày 8/2/2021, Hưng Thịnh Incons có thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, công ty thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập HĐQT đối với ông Hạ Tấn Minh theo đơn từ nhiệm. Đồng thời bầu bổ sung ông Hồ Minh Hoàng làm thành viên độc lập HĐQT công ty.

HĐQT HTN sau khi bầu bổ sung có 6 thành viên gồm ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch; ông Trương Văn Việt; ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Hồng Việt; 2 thành viên độc lập gồm ông Hồ Minh Hoàng và Khuất Tùng Phong.

Theo tìm hiểu, sáng 31/12/2020, CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh và CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã ký kết hợp tác chiến lược để phát triển trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng.

Cùng ngày, Tập đoàn Đèo Cả và Hưng Thịnh Incons, đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng của Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết thoả thuận hợp tác mở rộng thị trường từ xây dựng dân dụng, công nghiệp sang hạ tầng, giao thông, vật liệu xây dựng cơ bản, công nghệ vật liệu mới.

Hai doanh nghiệp sẽ hợp tác chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm về xây dựng và quản lý xây dựng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực thi công, xây lắp và hạ tầng.

Cụ thể, hai bên sẽ liên danh, liên kết đấu thầu, đầu tư và thi công các dự án về hạ tầng và dự án xây dựng, đồng thời mở rộng nghiên cứu các dự án về vật liệu xây dựng nhân tạo trong tương lai.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.