Chủ tịch TP. Uông Bí: Sẽ xử lý nghiêm việc bà Yến phát ngôn vụ 'nữ sinh giao gà' bị sát hại

Tại buổi thông tin với báo chí vào trưa ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, việc bà Phạm Thị Yến có phát ngôn về vụ “nữ sinh giao gà” bị sát hại, cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.
Chủ tịch TP. Uông Bí: Sẽ xử lý nghiêm việc bà Yến phát ngôn vụ nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP. Uông Bí và đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh chủ trì buổi thông tin trước báo chí.

Liên quan đến vụ việc Chùa Ba Vàng có hoạt động "thỉnh vong, báo oán", trưa ngày 26/3, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP. Uông Bí và đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì buổi thông tin chính thức với báo chí.

Tại buổi thông tin, ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết, UBND TP đã yêu cầu Chùa Ba Vàng dừng ngay các hoạt động thỉnh vong, oan gia trái chủ. Vị Chủ tịch UBND TP. Uông Bí cũng cho biết, tại các buổi làm việc, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh khẳng định, không thừa nhận bà Yến giáo hóa Tăng Ni.

Trả lời báo chí trong buổi thông tin, ông Hà cho rằng, hoạt động cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong tại Chùa Ba Vàng có được coi là mê tín dị đoan, đúng hay sai thì phải chờ trả lời chính thức từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch TP. Uông Bí: Sẽ xử lý nghiêm việc bà Yến phát ngôn vụ nữ sinh giao gà bị sát hại - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP. Uông Bí phát ngôn tại buổi thông tin trước báo chí.

Tuy nhiên, việc cúng oan gia trái chủ, thỉnh vong tại Chùa Ba Vàng đã được dừng hoạt động do hoạt động này không nằm trong hoạt động được phép của chùa Ba Vàng.

Trả lời báo chí về việc bà Phạm Thị Yến phát ngôn xúc phạm anh hùng liệt sỹ và nạn nhân của vụ án hãm hiếp, giết người, cướp tài sản ở Điện Biên, vị Chủ tịch UBND TP. Uông Bí nhấn mạnh, ông phản đối mạnh mẽ về những phát ngôn này. Đồng thời, các cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo vị Chủ tịch UBND TP. Uông Bí, bà Phạm Thị Yến, là công dân tại TP. Hạ Long, tham gia hoạt động tôn giáo tại chùa 3 vàng. Sau khi xảy ra sự việc, TP. Uông Bí đã yêu cầu lực lượng chức năng, kiểm tra tạm trú tại chùa ba vàng đặc biệt là của bà Yến.

"Hiện, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm nếp sống văn hóa, với mức xử phạt 5tr đồng đối với bà Phạm Thị Yến. Đây chỉ là mức phạt hành chính ban đầu, còn các vi phạm khác sẽ tiếp tục được điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật", ông Hà cho hay.

Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": "Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam"Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': 'Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam' Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệmVụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệm Nhân sự kiện "trục vong" ở chùa Ba Vàng, phải làm gì để niềm tin tôn giáo không bị lợi dụng?Nhân sự kiện 'trục vong' ở chùa Ba Vàng, phải làm gì để niềm tin tôn giáo không bị lợi dụng?
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.