Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': 'Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam'

Liên quan đến những sai phạm tại chùa Ba Vàng, TP Uông Bí thông tin về việc bổ nhiệm trụ trì chùa Ba Vàng đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh khi không đủ bằng cấp

Trong buổi thông tin báo chí sáng 26/3 tại hội trường Trung tâm tổ chức hội nghị TP Uông Bí, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí trả lời các cơ quan báo chí xung quanh vụ chùa Ba Vàng tuyên truyền vong báo oán, giải nghiệp để thu tiền dưới hình thức công đức.

Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng thỉnh vong: Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Hà tại buổi họp báo.

Chủ tịch UBND TP Uông Bí khẳng định: 'Việc bổ nhiệm sư thầy không đủ bằng cấp là việc của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi không có ý kiến'.

Ông Hà cho biết, sau khi có thông tin từ báo chí, trong buổi chiều, UBND thành phố Uông Bí đã làm việc với chùa Ba Vàng ngay, sư trụ trì khi đó đã xác nhận là những hình ảnh ghi nhận của phóng viên diễn ra tại chùa nhưng có sự cắt ghép, khoản tiền cúng là tự nguyện và số tiền thu là do "vong gọi".

Cái khó của chính quyền là suốt thời gian qua không hề nhận được tố giác nào về việc cưỡng bức để thu tiền của chùa mà đều là do phật tử tự nguyện cúng dường.

Nêu quan điểm cá nhân của mình, ông Hà nói, các di tích, lễ hội đều cần nằm trong sự quản lý của nhà nước. Chùa Ba Vàng là một di tích nên các hoạt động như tôn tạo, xây dựng, cúng bái đều phải đặt dưới sự quản lý của nhà nước.

Ông Hà khuyến cáo, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân là quyền tự do, được tôn trọng, bảo vệ nhưng những hành vi lợi dụng để những gia đình có người bị bệnh, gặp hoạn nạn vẫn phải chi tiền đến khuynh gia bại sản thì cần lên án mạnh mẽ, nghiêm khắc để thức tỉnh người dân và xã hội.

Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng thỉnh vong: Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam - Ảnh 2.

"Riêng với người dân Uông Bí, chúng tôi rất tự hào vì trên địa bàn có nhiều di tích, đặc biệt là di tích quốc gia Yên Tử. Chúng tôi mong muốn có quy chế quản lý chặt chẽ, rõ ràng hơn để quản lý với các di tích, phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương hiệu quả hơn" – ông Hà nói.

Khi được hỏi về đại đức Thích Trúc Thái Minh được nhân dân và chính quyền thỉnh về chùa Ba Vàng, sau sự việc này, TP Uông Bí có mong muốn tiếp tục để sư Minh trụ trì.

Chủ tịch TP Uông Bí nói phải chờ kết quả của cơ quan điều tra đến đâu thì mới đưa ra câu trả lời.

Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệmVụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệm Nhân sự kiện "trục vong" ở chùa Ba Vàng, phải làm gì để niềm tin tôn giáo không bị lợi dụng?Nhân sự kiện 'trục vong' ở chùa Ba Vàng, phải làm gì để niềm tin tôn giáo không bị lợi dụng? Người phụ nữ tuyên truyền ‘vong báo oán’ ở chùa Ba VàngNgười phụ nữ tuyên truyền ‘vong báo oán’ ở chùa Ba Vàng
chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.