Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói về số tiền chùa đã thu theo 'vong yêu cầu'

Liên quan đến phát ngôn của trụ trì chùa Ba Vàng về số tiền cúng dường Tam Bảo là theo "vong yêu cầu", Tp đã yêu cầu dừng ngay các hoạt động "thỉnh vong" và "cúng oan gia trái chủ " khi phát hiện những sai phạm.
Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói về số tiền chùa đã thu theo vong yêu cầu - Ảnh 1.

Trụ trì chùa Ba Vàng với phát ngôn thu tiền theo "vong yêu cầu".

Thành phố đã liên lạc với Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh để hỏi về việc này. Văn bản trả lời nói nghi thức "thỉnh vong", cúng "oan gia trái chủ" không có trong danh mục các hoạt động của Phật giáo. Giáo hội cũng đã phê bình chùa vì hoạt động núp bóng nghi lễ để trục lợi.

Về việc quản lý tiền công đức, ông Hà nói đây là vấn đề không chỉ của một địa phương mà là vấn đề chung của cả nước.

Quảng Ninh nói chung cũng như Uông Bí nói riêng cũng mong có quy chế cụ thể về hoạt động này để việc sử dụng tiền công đức được công khai minh bạch, ngăn chặn hành vi trục lợi.

Về việc bổ nhiệm sư trụ trì, ông Hà khẳng định việc này là do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Còn địa phương cũng có quan điểm rõ ràng là đã đề nghị các cấp xử lý kỷ luật trụ trì chùa Ba Vàng nếu có chứng cứ xác định sai phạm.

Chủ tịch UBND TP Uông Bí nói về số tiền chùa đã thu theo vong yêu cầu - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà tại buổi họp báo.

Hoạt động "thỉnh vong", cúng "oan gia trái chủ" không được xác định nằm trong khuôn khổ lễ hội đầu năm của chùa Ba Vàng vì đây là hoạt động chưa hề được đăng ký. Sau khi nhận thông tin, UBND thành phố Uông Bí đã yêu cầu dừng ngay hoạt động này.

Đối với việc kiểm tra các hoạt động thường xuyên của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, Uông Bí cũng làm thường xuyên, nhất là với khu Yên Tử.

Còn những cơ sở khác được giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở là các UBND phường. Với cơ sở lớn như chùa Ba Vàng thì thành phố cũng trực tiếp nắm bắt.

Ở đây có biểu hiện của việc nhà chùa cố tình che giấu. Chính vì vậy, phải qua điều tra của báo chí mới phát hiện được những hoạt động bất thường, có dấu hiệu sai phạm tại đây.

Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": "Lừa đảo hay không phải chờ kết luận của công an"Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': 'Lừa đảo hay không phải chờ kết luận của công an' Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": "Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam"Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': 'Việc bổ nhiệm trụ trì là trách nhiệm của Trung ương GHPG Việt Nam' Vụ chùa Ba Vàng lợi dụng "thỉnh vong": Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệmVụ chùa Ba Vàng lợi dụng 'thỉnh vong': Trụ trì chùa là người chịu trách nhiệm
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.