Chủ tịch UBND Khánh Hòa: Trong thời gian qua, một số dự án chậm tiến độ đã tạo ra sự bất ổn trong xã hội

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhận định, trong thời gian vừa qua, một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn đã tạo ra sự bất ổn trong xã hội.

Tại kì họp 11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, các đại biểu đã chất vấn nhiều liên quan đến các dự án chậm tiến độ, dự án sai phạm về qui hoạch và xây dựng tồn tại nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh.

Trước phiên chất vấn, HĐND tỉnh này còn chiếu một đoạn clip về hoạt động kiểm tra của các đại biểu tại các dự án sai phạm.

Chủ tịch Khánh Hòa nêu tên các dự án gây bất ổn trong xã hội - Ảnh 1.

Gần thập kỉ trôi qua dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập vẫn là một bãi đất trống. (Ảnh: Khải An)

Phát biểu tại kì họp, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, dự án Quốc Anh, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, dự án Dốc Lết Phương Mai... là những dự án tạo ra sự bất ổn xã hội trong thời gian qua.

"Đây là những dự án khiến tỉnh cũng rất khổ! Tiếp những nhà đầu tư này, tôi cũng nói thẳng là các anh mang đến đầu tư xây dựng trên địa bàn thì chúng tôi rất cảm ơn nhưng cái để lại là các anh làm phiền toái trong xã hội. Những nhà đầu tư như thế này thì tôi đề nghị các sở ngành không chấp nhận để làm các dự án khác, mang tiếng mang tăm. Dân chúng ca thán, đi tiếp xúc cử tri thì người dân phàn nàn", ông Tuân chia sẻ với các đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa sau kì họp HĐND tỉnh Khánh Hòa đi kiểm tra thực tế ngay dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân.

Để xem dự án hiện nay đã giao nhà xong chưa, còn vấn đề nào trục trặc trong quá trình mua bán... để xử lí dứt điểm.

Chủ tịch Khánh Hòa nêu tên các dự án gây bất ổn trong xã hội - Ảnh 2.

Cư dân NOXH Hoàng Quân thường xuyên căng băng rôn cầu cứu. (Ảnh: Khải An)

Dự án Nhà ở xã hội Hoàng Quân là một trong những dự án chậm tiến độ nhiều năm khiến người mua nhà ở dự án này liên tục căng băng rôn và có đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh.

Cư dân dự án này cho rằng nguyên nhân chính do chủ đầu tư thất hẹn, chậm trễ giao nhà gần 4 năm so với cam kết khiến nhiều gia đình phải li tán vì áp lực trả nợ, có trường hợp chưa kịp nhận nhà vào ở đã phải ra đi mãi mãi vì bệnh tật.

Một dự án khác cũng kéo cả thập kỉ vẫn chưa hoàn thiện đó là dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Dự án này cũng làm người dân bức xúc, có đơn kiến nghị và căng băng rôn cầu cứu. Thậm chí Giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang, chủ đầu tư dự án trên cũng đã bị công an khởi tố.

Cả khu vực dự án từng là bãi cỏ hoang và trở thành điểm tụ tập của những thành phần bất hảo. Đến nay, dự án đã qua 9 lần điều chỉnh qui hoạch và người dân hi vọng dự án sẽ về đích trong thời gian gần.

Chủ tịch Khánh Hòa nêu tên các dự án gây bất ổn trong xã hội - Ảnh 3.

Sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang vẫn chưa thể xử lí. (Ảnh: Khải An)

Đáng chú ý và thường xuyên được cử tri chất vấn và báo chí thông tin là các công trình xây vượt tầng, sai qui hoạch tại dự án Ocean View Nha Trang. Chính quyền Khánh Hòa đã ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả cũng như có văn bản xử trước 30/6/2020 nhưng đến nay các công trình vẫn tồn tại.

Cũng tại kì họp, ông Lê Hữu Hoàng, PCT UBND Khánh Hòa đã đưa ra phương án nộp phạt 65 tỉ đồng để cho tồn tại một số công trình sai phạm trên.

Nói về các sai phạm tại dự án Ocean View Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh: "Quan điểm của UBND tỉnh là rất kiên quyết xử , thực hiện đúng qui định pháp luật nhưng phương pháp tiến hành, cách thức tiến hành, thời gian tiến hành thì chúng tôi đang xin ý kiến lãnh đạo cấp trên".

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.