Chụp ảnh ở Hàng Mã dịp Trung thu dễ bị nói là 'người vô văn hóa'

"Không chụp ảnh! Hãy là người có văn hóa" là nội dung nhiều tấm biển được treo ở các cửa hiệu ở Hàng Mã, Hà Nội.
IMG_2008

Gần đến Trung thu, phố Hàng Mã ở Hà Nội luôn tấp nập người mua bán.

2

Đèn lồng rực rỡ trên phố Hàng Mã báo hiệu Trung thu tới gần.

3

Cũng như mọi năm, nhiều người dân tranh thủ mua đồ cho con trẻ dịp Tết Trung thu.

4

Vào ban ngày, khi lượng khách chơi Trung thu ít, cảnh ùn tắc ở đây do chở hàng bằng xe máy vẫn diễn ra.

5

Cũng vào dịp này, nhiều bạn trẻ đến phố Hàng Mã mua sắm, "check-in".

6

Hay ghi lại những hình ảnh đẹp về một mùa Trung thu.

7

Cũng có thợ chụp ảnh chuyện nghiệp cùng mẫu tại con phố này.

8

Tuy nhiên, mùa Trung thu năm nay, nhiều người khá giật mình với những tấm biến không chụp ảnh treo ở các cửa hàng trên phố Hàng Mã. "Chụp cái gì? Sáng ra chưa bán được gì đã đứng chụp", đây là câu chúng tôi nghe được khá nhiều trên phố Hàng Mã.

9

Theo tìm hiểu, nhiều chủ cửa hàng không muốn khách chỉ đứng tạo dáng, chụp ảnh, không mua hàng. Điều này ảnh hưởng đến kinh doanh của họ cũng như gây ùn tắc trên phố.

10

Thậm chí có chủ cửa hàng còn treo biển "Không chụp ảnh. Hãy là người có văn hóa. Xin cảm ơn".

11

Tấm biển này khiến nhiều bạn trẻ ngại ngần và chỉ đứng chụp ở giữa đường.

IMG_1967

Tuy nhiên, ghi nhận của chúng tôi cũng cho thấy nhiều chủ cửa hàng vẫn cho du khách chụp ảnh nhưng cần xin phép trước cũng như không gây cản trở mua bán.