Chuyển hồ sơ vụ ăn chặn tiền hạn, mặn sang công an

Trong đợt hạn mặn vừa qua xã Vĩnh Thuận chi hỗ trợ sai đối tượng cho 431 hộ, thừa diện tích gần 300 ha với số tiền gần 600 triệu đồng; khảo sát bỏ sót 129 hộ, diện tích 222 ha... 

Chiều 21/10, ông Trần Văn Thanh Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang), cho biết cơ quan này đã chuyển hồ sơ liên quan đến sai phạm trong việc chi tiền hỗ trợ hạn, mặn, quà tết ở xã Vĩnh Thuận sang Cơ quan CSĐT Công an huyện.

Theo kết luận của UBKT Huyện ủy, trong đợt hạn mặn vừa qua xã này chi hỗ trợ sai đối tượng cho 431 hộ, thừa diện tích gần 300 ha với số tiền gần 600 triệu đồng; khảo sát bỏ sót 129 hộ, diện tích 222 ha... Ngoài ra, xã đã lấy tiền vận động quà tết năm 2016 để chi trả nợ tiền quà năm 2013, cấp bù quà cho hộ nghèo 14 triệu đồng nhưng lập danh sách khống để quyết toán 30 triệu đồng. Liên quan vụ việc này, UBKT Huyện ủy Vĩnh Thuận đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy và Đảng ủy xã có hình thức kỷ luật

5 người, trong đó có ông Đặng Văn Dũng (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thuận), bà Phan Thị The (Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận), ông Võ Văn Khoa (Phó chủ tịch UBND xã)...

Theo Xuân Lam

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.