Chuyện hợp nhất giữa Grab và Gojek là tin đồn

Grab Việt Nam bác bỏ thông tin hợp nhất giữa Grab và Gojek, khi một số báo quốc tế đưa tin về vụ việc này.

Một nguồn tin của Dealstreetasia tiết lộ các nhà đầu tư của Grab và Gojek ủng hộ tiến trình hợp nhất giữa hai bên. Tiến trình đàm phán hợp nhất sẽ xoay xung quanh những mặt mà mỗi bên sẽ kiểm soát, đồng thời việc hoạt động tại Indonesia, thị trường lớn nhất của hai hãng gọi xe.

SoftBank đang là một trong những nhà đầu tư lớn của Grab, trong khi không sở hữu cổ phần nào của Gojek. Một số nguồn tin nói SoftBank nhận được sự ủng hộ từ một số các nhà đầu tư khác về việc hợp nhất Grab, Gojek với mức định giá 10 tỉ USD cho mỗi công ty.

Covid-19 là một trong những động lực lớn dẫn đến quyết định hợp nhất, theo nguồn tin. Cả hai "kì lân" phải tái cơ cấu lại trong bối cảnh một số quốc gia tiến hành giãn cách xã hội trong năm 2020. Trên thực tế, ngay trước thời điểm dịch bệnh bùng phát, câu chuyện hợp nhất đã được nhắc tới vì hai công ty chịu áp lực có lãi từ các nhà đầu tư.

Grab Việt Nam nói thông tin hợp nhất giữa Grab và Gojek là tin đồn - Ảnh 1.

Việc hợp nhất giữa Grab và Gojek chỉ là tin đồn? (Ảnh: Dealstreetasia).

"Nếu bạn hỏi tôi rằng điều gì đang diễn ra, tôi sẽ đáp mọi câu chuyện xoay xung quanh bên nào sẽ nắm quyền kiểm soát chính trong liên doanh. Các nhà đầu tư đều rất hứng thú với việc hợp nhất và một khi các chính sách dần sáng tỏ, sẽ không có rào cản nào nữa", một nhà đầu tư chính của Grab kể.

Theo The Information, Grab nói với các nhà đầu tư rằng Gojek muốn mỗi bên nắm kiểm soát 50% liên doanh sau hợp nhất. Trong khi đó, Grab muốn nắm phần lớn hơn.

Dẫu vậy, người đại diện Grab Việt Nam khẳng định chuyện hợp nhất trên chỉ là tin đồn. Trên thực tế, tin đồn đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. 

chọn
IDJ ứng trước 209 tỷ cho nhân viên đi phát triển dự án, kiểm toán chưa đánh giá được khả năng thu hồi
Từ năm 2022, IDJ đã tạm ứng cho cán bộ nhân viên thực hiện triển khai, đầu tư phát triển các dự án tiềm năng với số tiền hơn 209 tỷ đồng. Tính đến 30/6, doanh nghiệp vẫn chưa thu hồi các khoản tạm ứng trên, trong khi đó có một số nhân viên đã nghỉ việc với số dư tương ứng 104 tỷ đồng.