Clip hiện trường vụ sạt lở 28 ngôi nhà, hỗ trợ mỗi gia đình 35 triệu đồng

Bí thư tỉnh Lai Châu cho biết, trước mắt tỉnh Lai Châu hỗ trợ mỗi gia đình trong vụ sạt lở 28 ngôi nhà là 35 triệu đồng và 15 kg gạo mỗi tháng (phát 3 tháng) để người dân ổn định cuộc sống.

Vào 4h sáng ngày 27/6, bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, Sìn Hồ, Lai Châu) đã bị sạt núi vùi lấp toàn bộ 28 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của người dân trong bản.

Rất may, xã đã vận động người dân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm từ trước đó. Toàn bộ 162 người sinh sống ở 28 ngôi nhà trên đều an toàn.

Từ ngày 24 đến ngày 28/6, tỉnh Lai Châu và một số tỉnh miền núi liên tục có những đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng bởi thiên tai, mưa lũ.

Trong đó, thiệt hại về người: Tính đến 14h30 ngày 28/6 toàn tỉnh Lai Châu có 16 người bị chết, 9 người mất tích và 15 người bị thương. Trong đó, huyện Sìn Hồ 11 người chết, 6 người mất tích.

Về tài sản, 4 trại nuôi trồng cá nước lạnh tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường bị cuốn trôi và vùi lấp hoàn toàn; trên 5.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi;

Hàng nghìn héc-ta lúa, ao cá bị vùi lấp, cuốn trôi; 83 công trình thủy lợi; hệ thống điện; hạ tầng thông tin liên lạc; một số trường học bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhiều các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản bị sụt, sạt với trên 1.800.000m3 khối đất đá gây ách tắc giao thông từ ngày 24/6 đến nay.

Theo đánh giá, tổng hợp từ Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, tổng thiệt hại về tài sản toàn tỉnh ước tính trên 338 tỷ đồng.

clip hien truong vu sat lo 28 ngoi nha ho tro moi gia dinh 35 trieu dong Cả bản làng bị đất đá cuốn trôi, hơn 200 người rơi vào cảnh 'màn trời, chiếu đất'

Vết nứt bắt đầu xuất hiện vào 14h ngày 26/6 và chỉ sau nửa ngày, toàn bộ bản Sáng Tùng (Lai Châu) bị đất đá ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.