Mười năm trước đây, hãng tin Reuters (15/3/2004) viết về ông Khaisilk: “Hoàng Khải - một nhãn hiệu hàng đầu về lụa tơ tằm Việt Nam đã chuyển sang một phong cách kinh doanh cao cấp riêng và đã thành công nhờ không tuân theo những quy ước thông thường”.
Trung Quốc gần đây có nhiều động thái cho thấy nước này đang “lăm le” miếng bánh Bắc Cực, trong đó có thể đưa khu vực này vào kế hoạch thương mại của chiến lược Con đường tơ lụa mới.
Vành đai và Con đường là sáng kiến đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm đưa nước này thành trung tâm của trật tự kinh tế mới, nhưng hiện đối mặt với nhiều hoài nghi.
“Vua Lợn” sẽ đại diện cho đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan Nghệ thuật quốc tế “Con đường tơ lụa” 2016 diễn ra từ ngày 10 đến 18/10 tại Tuyền Châu, Trung Quốc.
Khu đô thị Nam Sông Cầu được Thái Nguyên phê duyệt cho Taseco Land vào cuối năm 2023, diện tích 45,5 ha. Dự án này sẽ có hơn 600 căn nhà ở thấp tầng, gần 800 căn chung cư thương mại, nằm gần các cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2.