Con trai ông Trần Văn Minh có tên ứng viên thi tuyển Phó giám đốc Sở

Ông Trần Văn Mẫn, người liên quan đến cáo buộc du học bằng ngân sách Nhà nước dù không đủ tiêu chuẩn, có tên trong danh sách ứng viên thi tuyển vị trí Phó giám đốc Sở KH-ĐT.

Sáng 28/5, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã họp và thông qua danh sách 5 ứng viên đủ điều kiện tham dự thi tuyển vào chức danh Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT).

con trai ong tran van minh co ten ung vien thi tuyen pho giam doc so
Ông Trần Văn Mẫn. Ảnh: Infonet.

Danh sách 5 ứng viên, gồm: Ông Trần Văn Mẫn (Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư), ông Nguyễn Đình Tuấn (Trưởng phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân), bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh), bà Lê Thị Kim Phương (Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại) và bà Lê Thanh Tùng (Trưởng phòng Tổng hợp, quy hoạch, cùng thuộc Sở KH-ĐT).

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết kỳ thi chọn ra 2 Phó giám đốc Sở KH-ĐT. Trong đó, một người phụ trách mảng xây dựng cơ bản, người còn lại phụ trách kinh tế đối ngoại, quy hoạch, kế hoạch.

Trong 5 ứng viên trên, ông Trần Văn Mẫn đang liên quan đến cáo buộc không đủ điều kiện và tiêu chuẩn nhưng vẫn được cử đi học chuyển tiếp bậc thạc sĩ ở nước ngoài.

Trao đổi với Zing.vn hôm 25/5, ông Đồng xác nhận Sở Nội vụ vừa có báo cáo gửi lãnh đạo thành phố kết quả kiểm tra đơn kiến nghị việc ông Trần Văn Mẫn (cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư) đi học thạc sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách.

Theo đó, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng có quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ đào tạo bậc đại học tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước bằng ngân sách Nhà nước, dành cho học sinh các trường THPT trên địa bàn TP (gọi tắt là Đề án 32).

con trai ong tran van minh co ten ung vien thi tuyen pho giam doc so

Ông Đồng (trái) và ông Chiến tại buổi họp báo. (Ảnh: Đoàn Nguyên)

Sinh viên thuộc Đề án 32 tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước phải đạt loại giỏi trở lên. Trong khi đó, ông Mẫn chỉ tốt nghiệp đại học loại khá.

Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng cũng không có văn bản đề nghị, nhưng ông Mẫn vẫn được UBND Đà Nẵng chấp thuận cho đi học tiếp bậc thạc sĩ.

Sau gần 1 năm, ông nhận bằng thạc sĩ kỹ thuật tại trường Queensland (Australia), ngành Xây dựng dân dụng, loại khá.

Trả lời câu hỏi vì sao ông Mẫn không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn được cử đi học nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, ông Đồng giải thích tháng 12/2010 vợ ông Trần Văn Minh là bà Trần Thị Hoa Lý có đơn gửi Thường trực ban chỉ đạo Đề án, xin cho con trai Trần Văn Mẫn tham gia chuyển tiếp bậc thạc sĩ tại nước ngoài.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Sở Nội vụ, cho biết Trưởng ban chỉ đạo Đề án lúc này là ông Nguyễn Bá Thanh (đương chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) có bút phê đồng ý. Theo ông Chiến, ông Mẫn là trường hợp "đặc biệt" và dựa vào "quy định mềm" nên được cử đi học.

Ông Trần Văn Mẫn là con trai ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2006-2011), nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương (2011-2016).

Người này vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam do liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ. Thời điểm ông Mẫn được xét đi học nước ngoài bằng ngân sách, ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Mẫn hiện giữ chức Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng). Năm 2017, ông Mẫn từng được Sở này để xuất bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở nhưng không được Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chấp thuận.

con trai ong tran van minh co ten ung vien thi tuyen pho giam doc so Con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng đi học nước ngoài theo 'quy định mềm'!

Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên GĐ Trung tâm Nguồn nhân lực chất lượng cao TP Đà Nẵng cho ...

con trai ong tran van minh co ten ung vien thi tuyen pho giam doc so Con trai cựu chủ tịch Đà Nẵng du học bằng ngân sách sai quy định

Con trai cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa được xác định là đi học thạc sĩ bằng tiền ngân sách chưa phù ...

chọn
Những dự án sắp ra mắt của Vincom
Dự kiến giai đoạn quý II - quý IV/2024, Vincom sẽ khai trương 6 dự án, gồm Vincom Mega Mall Grand Park; Vincom Plaza Hà Giang; Vincom Mega Mall The Empire; Vincom Plaza Điện Biên Phủ; Vincom Plaza Đông Hà Quảng Trị và Vincom Plaza Bắc Giang.