Ông Trần Anh Tuấn nhận chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM

Ngày 26/3, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM đã chủ trì buổi trao quyết định nhân sự cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.

Theo đó, Ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP được trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP trong 5 năm tới.

Ông Liêm đánh giá, nếu như Viện nghiên cứu phát triển là cơ quan định hướng, nghiên cứu có tính chất dài hơi thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp toàn diện về các vấn đề kinh tế, xã hội, ngân sách của TP. 

Hai đơn vị này có điểm tương đồng và có mối quan hệ mật thiết với nhau. Do đó, ông Tuấn có thể phát huy chuyên môn, kinh nghiệm, sở trường của mình để đóng góp cho sự phát triển chung của TP.

Ông Trần Anh Tuấn nhận chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tuấn (đứng giữa) vừa được UBND TP bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó giám đốc Sở KH-ĐT cảm ơn lãnh đạo TP đã tin tưởng, tạo điều kiện cho ông có cơ hội đóng góp cho TP và hứa sẽ làm hết trách nhiệm, khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đã có 2 phó giám đốc là bà Lê Thị Huỳnh Mai - Phó Giám đốc phụ trách và ông Trần Anh Tuấn. Song cơ quan này vẫn chưa có giám đốc mới kể từ khi ông Sử Ngọc Anh được điều động về làm Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp hồi năm ngoái.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.