Con trai út của Tổng thống Trump từng dương tính với Covid-19

Hôm 14/10, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump xác nhận bà và Barron Trump đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng sau đó đã khỏi.
Con trai út của ông Trump từng xét nghiệm dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Vợ chồng Tổng thống Trump và con trai út Barron Trump (14 tuổi). (Ảnh: AP)

Trong tuyên bố, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cho hay: "May mắn thay Barron là một thiếu niên có sức khỏe tốt và không có triệu chứng nào". Bà Melania cho biết sau đó bà và con trai út (14 tuổi) đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Reuters dẫn lời bà Melania nói các triệu chứng bệnh của bà "rất ít" và bà hi vọng sẽ tiếp tục nhiệm vụ của Đệ nhất Phu nhân "sớm nhất có thể".

"Tôi bị đau nhức cơ thể, ho, đau đầu và gần như luôn cảm thấy mệt mỏi. Tôi chọn phương pháp điều trị tự nhiên hơn thông qua bổ sung vitamin và thực phẩm lành mạnh", bà Melania cho biết thêm.

Sau khi xác nhận bản thân và vợ dương tính với Covid-19 vào ngày 2/10, Tổng thống Trump đã điều trị ba ngày tại Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed.

Để điều trị bệnh, ông Trump đã tiếp nhận liệu pháp kháng thể kép đang được thử nghiệm do Regeneron Pharmaceuticals và Gilead Sciences điều chế. Ngoài ra, ông Trump còn dùng thêm thuốc kháng viêm dexamethasone.

Bà Melania Trump cho biết: "Theo một cách nào đó, tôi mừng khi ba người chúng tôi nhiễm Covid-19 cùng lúc, chúng tôi có thể chăm sóc lẫn nhau và dành thời gian cho gia đình".

Sau khi ông Trump và vợ nhiễm Covid-19, hàng chục cố vấn, nhân viên Nhà Trắng và một số chính trị gia khác liên quan đến ông Trump cũng xác nhận dương tính với virus như cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway, Thượng nghị sĩ Mike Lee, Giám đốc chiến dịch tranh cử Bill Stepien, Thư kí báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany,...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.